Đà Nẵng: Trường xây mới 25 tỉ đồng nhưng nhiều phụ huynh không đưa con đến học

Huy Đạt
Huy Đạt
07/09/2023 16:25 GMT+7

Ngôi trường tiểu học ở TP.Đà Nẵng được đầu tư 25 tỉ đồng xây mới nhưng hàng chục phụ huynh vẫn kiên quyết không đưa con đến học vì đường xa, khiến nhiều lớp học vắng hơn nửa số học sinh.

Sau khi chính quyền H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) tổ chức đối thoại với phụ huynh ở xã Hòa Bắc về việc người dân phản đối dồn ghép các điểm trường, đến nay các bên vẫn chưa thể tìm được "tiếng nói chung".

Ngày 7.9, thông tin từ lãnh đạo Trường tiểu học Hòa Bắc cho biết đã có đến 54 học sinh vắng học 3 ngày qua kể từ khi khai giảng hôm 5.9. Có lớp học vắng đến 10 học sinh trên tổng số 22 học sinh, khiến việc dạy học gặp nhiều khó khăn. Các thầy cô giáo miền núi Trường tiểu học Hòa Bắc ở cơ sở mới (thôn Phò Nam) đang lâm cảnh "chờ" học sinh đến lớp.

Đà Nẵng: Trường tiểu học Hòa Bắc vắng 54 học sinh thầy cô mỏi mòn chờ đợi - Ảnh 1.

Trường tiểu học Hòa Bắc vắng 54 học sinh từ khi khai giảng năm học mới 2023-2024

HUY ĐẠT

Ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên vào sáng 7.9 tại Trường tiểu học Hòa Bắc cơ sở mới, việc dạy và học vẫn diễn ra bình thường theo kế hoạch từ sau lễ khai giảng. Tuy nhiên, rất nhiều lớp vắng học sinh vì phụ huynh phản đối việc dồn ghép điểm trường, không cho con đi học tại cơ sở mới. Đa số học sinh vắng học những ngày qua đều ở thôn Nam Yên, nơi có điểm trường cũ.

Trường tiểu học Hòa Bắc (cơ sở mới tại thôn Phò Nam) có tổng mức đầu tư gần 25 tỉ đồng, được xây dựng khang trang quy mô 3 dãy nhà 3 tầng. Trường học có đầy đủ phòng chức năng như phòng đọc, phòng học tin học (trang bị hàng chục máy vi tính mới), phòng học Anh văn, phòng ăn bán trú…

Đà Nẵng: Trường tiểu học Hòa Bắc vắng 54 học sinh thầy cô mỏi mòn chờ đợi - Ảnh 2.

Mai Nguyễn Bảo Trâm, học sinh lớp 3/1 Trường tiểu học Hòa Bắc, sử dụng máy vi tính trong giờ tin học

HUY ĐẠT

Trường học cũng được đầu tư hệ thống cơ sở vật chất phục vụ môn giáo dục thể chất cho học sinh như bể bơi, sân tập các môn thể dục trong nhà. Đặc biệt, hệ thống phòng cháy chữa cháy được đầu tư quy mô, đảm bảo an toàn.

Ngày 7.9, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, cô Lê Thị Thanh Xuân, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường tiểu học Hòa Bắc, cho biết trong ngày khai giảng có 34 học sinh không được đi học. Đến hôm nay, số học sinh vắng học tăng lên, tổng cộng 54 học sinh. Tất cả học sinh vắng học đều trú ở thôn Nam Yên.

Theo cô Xuân, phụ huynh không cho con em mình đi học là để phản đối việc sáp nhập trường với lý do trường mới này xa, chỉ chấp nhận cho con đi học tại điểm trường cũ (ở thôn Nam Yên).

Đà Nẵng: Trường tiểu học Hòa Bắc vắng 54 học sinh thầy cô mỏi mòn chờ đợi - Ảnh 3.

Lớp 4/2 vắng nhiều học sinh

HUY ĐẠT

Trường mới xây gần 25 tỉ đồng lâm cảnh 'chờ' học sinh đến lớp vì sao?

"Toàn Trường tiểu học Hòa Bắc có 348 học sinh, riêng tại điểm trường Nam Yên sáp nhập về cơ sở mới Phò Nam là 117 học sinh. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 54 học sinh chưa qua điểm trường mới. Các học sinh vắng học tập trung ở lớp 4/2 (vắng 7/17 em), lớp 5/2 (vắng 10/22 em)…", Phó hiệu trưởng phụ trách Trường tiểu học Hòa Bắc thông tin.

Theo lãnh đạo Trường tiểu học Hòa Bắc, trước hoàn cảnh khó khăn mà các phụ huynh nêu ra, nhà trường rất chia sẻ và mong muốn phụ huynh thấu hiểu, nắm bắt chủ trương của chính quyền địa phương để sớm đưa con em đến trường mới để học.

Đà Nẵng: Trường tiểu học Hòa Bắc vắng 54 học sinh thầy cô mỏi mòn chờ đợi - Ảnh 4.

Cô Lê Thị Thanh Xuân, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường tiểu học Hòa Bắc, mong muốn phụ huynh sớm đưa con em đến trường học tập

HUY ĐẠT

"Hiện nay, bên cạnh việc giáo viên vận động phụ huynh đưa con đến điểm trường mới để học tập, Ban giám hiệu cũng yêu cầu giáo viên đưa bài giảng lên các nhóm Zalo lớp để các học sinh chưa đến lớp có thể tiếp cận kiến thức. Đồng thời, lên kế hoạch phụ đạo cho các học sinh vắng học trong những ngày qua để các em có thể bắt nhịp với chương trình học", cô Xuân nói.

Đà Nẵng: Trường tiểu học Hòa Bắc vắng 54 học sinh thầy cô mỏi mòn chờ đợi - Ảnh 5.

Học sinh Trường tiểu học Hòa Bắc xếp hàng ra về sau buổi học ngày 7.9

HUY ĐẠT

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Thanh Niên, vào sáng 7.9, hàng chục phụ huynh đã đưa con em đến điểm trường tại thôn Nam Yên (cơ sở cũ), tập trung tại khuôn viên trường; nhiều phụ huynh chụp ảnh học sinh mặc quần tây áo trắng xếp hàng tại sân trường, mong muốn con em được học ở trường cũ.

Trước đó, chiều 6.9, Huyện ủy, UBND H.Hòa Vang và UBND xã Hòa Bắc đã tổ chức buổi đối thoại với hàng chục phụ huynh thôn Nam Yên sau khi các phụ huynh có ý kiến phản đối việc dồn ghép các điểm trường, cho rằng cơ sở mới của trường ở thôn Phò Nam quá xa nhà, đường đi cũng nguy hiểm trong mùa mưa bão... 

Tuy nhiên, buổi đối thoại chỉ có... 1 phụ huynh tham dự, hàng chục người khác không đi hoặc không nhận giấy mời tham gia đối thoại. Kết thúc buổi đối thoại, chính quyền địa phương và phụ huynh vẫn chưa thể đưa ra "tiếng nói chung". 

Xem nhanh 20h: Trường xây mới 25 tỉ đồng, phụ huynh phản đối không đưa con đến học

Theo thông tin từ UBND xã Hòa Bắc, ngày mai (8.9) lãnh đạo địa phương và các ban, ngành liên quan sẽ có mặt tại điểm trường thôn Nam Yên (cơ sở cũ) để đối thoại, lắng nghe và vận động người dân thực hiện chủ trương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.