Phụ huynh không cho con đến học trường mới: Lãnh đạo huyện đến từng nhà vận động

Huy Đạt
Huy Đạt
06/09/2023 20:33 GMT+7

Hàng chục phụ huynh phản đối việc nhập các điểm trường lẻ, không cho con đi học ở cơ sở mới vì cho rằng đường xa, nguy hiểm. Lãnh đạo H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) đã đến gõ cửa từng nhà vận động nhưng bất thành.

Gõ cửa nhà dân vận động học sinh đến trường mới

Báo Thanh Niên có bài viết Đà Nẵng: Phụ huynh lo lắng khi con chuyển đến học trường mới, phản ánh việc hàng chục phụ huynh có con em theo học tại Trường tiểu học Hòa Bắc điểm trường thôn Nam Yên phản đối, không cho con đi học tại Trường tiểu học Hòa Bắc cơ sở mới vì cho rằng đường xa, nguy hiểm vào mùa mưa bão.

Chiều 6.9, Huyện ủy, UBND H.Hòa Vang và UBND xã Hòa Bắc (TP.Đà Nẵng) đã tổ chức buổi đối thoại với phụ huynh thôn Nam Yên sau khi các phụ huynh có ý kiến phản đối việc dồn ghép các điểm trường. Tuy nhiên, tại buổi đối thoại chỉ có một phụ huynh tham dự, còn lại hàng chục người khác không đi hoặc không tiếp nhận giấy mời buổi đối thoại.

Phụ huynh không cho con đến trường mới học: Lãnh đạo huyện đến gõ cửa vận động - Ảnh 1.

Trường tiểu học Hòa Bắc (tại thôn Phò Nam), cơ sở mới được đầu tư xây dựng với kinh phí hơn 25 tỉ đồng

HUY ĐẠT

Tại buổi làm việc, ông Tô Văn Hùng, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang cho hay, sau khi nhận phản đối của phụ huynh, bản thân ông Hùng đã đi đến nhà các phụ huynh ở thôn Nam Yên không cho con qua học tại điểm trường mới tại thôn Phò Nam để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân.

"Chủ trương sáp nhập các điểm trường lẻ không đủ điều kiện về lại trường chính là chủ trương sáng suốt. Ở góc độ chuyên môn, việc chọn thôn Phò Nam xây dựng trường học quy mô lớn là phù hợp. Bởi trong quy hoạch chung của xã Hòa Bắc (H.Hòa Vang), thôn Phò Nam là trung tâm của xã được thành phố đầu tư các điều kiện hạ tầng đảm bảo. Bên cạnh đó, việc sáp nhập nhằm đáp ứng điều kiện học tập tốt nhất cho con em", ông Hùng khẳng định.

Dẫn chứng việc phụ huynh đi làm công nhân sớm và về trễ không ai đón con, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang khẳng định, chính quyền sẵn sàng yêu cầu trường học mở cửa sớm để đón học sinh và trông chừng học sinh khi phụ huynh đi làm về trễ.

Phụ huynh không cho con đến trường mới học: Lãnh đạo huyện đến gõ cửa vận động - Ảnh 2.

Ông Tô Văn Hùng, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang thông tin tại buổi đối thoại

HUY ĐẠT

"Tôi nghĩ rằng, nếu học sinh lớp 5 có gia đình khó khăn mà đủ điều kiện đi lại được, tôi sẵn sàng đứng ra kêu gọi mạnh thường quân tặng xe đạp điện để các em sớm đi học. Tất cả vì các em học sinh", ông Hùng vận động.

Lãnh đạo Huyện ủy Hòa Vang cũng lưu ý chính quyền địa phương xã Hòa Bắc tiếp tục vận động, tuyên truyền người dân để mọi người hiểu được chủ trương đúng, nhân văn. "Mong phụ huynh nhận ra cái đúng để sớm đưa con em đến trường, chính quyền phải vận động bằng được phụ huynh đưa con đến lớp", ông Hùng nhắn nhủ.

Xem nhanh 20h: Thông tin việc phụ huynh không cho con đến học trường mới

Dùng điểm trường cũ để làm khu vui chơi 

Để phản đối việc dồn ghép học sinh sang cơ sở mới ở thôn Phò Nam, vào ngày 5.9 các phụ huynh đã đưa học sinh đến Trường tiểu học Hòa Bắc điểm trường thôn Nam Yên (xã Hòa Bắc) để tập trung tại sân trường cũ, không dự lễ khai giảng tại cơ sở mới thôn Phò Nam. 

Các phụ huynh này đã chụp ảnh con mình trong trang phục quần tây áo trắng và đăng lên mạng xã hội với dòng chú thích "ngôi trường khai giảng không có giáo viên". Theo tìm hiểu của phóng viên, mặc dù tại TP.Đà Nẵng các trường đã bước vào ngày học thứ hai của năm học mới 2023 - 2024, nhưng các học sinh Trường tiểu học Hòa Bắc vẫn còn vắng học sinh, lý do vì phụ huynh phản đối, không đưa con em đến học tại cơ sở mới.

Thông tin thêm về chủ trương dồn ghép các điểm trường, ông Nguyễn Thúc Dũng, Phó chủ tịch UBND H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng), lý giải thực hiện chủ trương của Thành ủy và UBND TP.Đà Nẵng, thời gian qua ngành giáo dục huyện đã rà soát đánh giá các điểm trường lẻ với mục tiêu tổ chức giảng dạy, quản lý được tốt hơn, nâng cao chất lượng học tập.

Phụ huynh không cho con đến trường mới học: Lãnh đạo huyện đến gõ cửa vận động - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Thúc Dũng, Phó chủ tịch UBND H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng), thông tin về chủ trương dồn ghép các điểm trường

HUY ĐẠT

"Huyện Hòa Vang đã thực hiện việc dồn ghép các điểm trường lẻ về điểm trường chính được 10 năm nay. Đầu tư xây dựng trường, lớp mới đáp ứng được trang thiết bị dạy học theo yêu cầu của chương trình Giáo dục phổ thông 2018", ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, TP.Đà Nẵng đầu tư xây dựng điểm trường chính của Trường tiểu học Hòa Bắc, nhằm đưa học sinh các điểm trường lẻ về trường chính để thuận lợi cho việc giảng dạy tốt, chất lượng cao hơn.

"Hiện nay Trường tiểu học Hòa Bắc tại thôn Phò Nam đã xây dựng xong và tiến hành dồn ghép các điểm trường lẻ gồm các thôn: Nam Yên, An Định, Lộc Mỹ và Nam Mỹ về học tại trường mới. Đây là chủ trương xuyên suốt, đến nay người dân 2 thôn An Định và Lộc Mỹ đã chấp hành tốt. Tuy nhiên thôn Nam Yên người dân không đồng tình", ông Dũng thông tin.

Lý giải về vấn đề của người dân thôn Nam Yên cho rằng tại sao không xây trường bên thôn Nam Yên (tại cơ sở cũ) mà phải chuyển về thôn Phò Nam (cơ sở mới), đại diện UBND H.Hòa Vang cho rằng, việc xây dựng đã được nghiên cứu kỹ lưỡng, phù hợp với quy hoạch từ trước.

"Huyện rất có tinh thần trách nhiệm với nhân dân thôn Nam Yên, chúng tôi lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân. Việc dồn ghép các điểm trường là tinh thần chung của Đảng và Nhà nước, không phải tự dưng xây trường rồi bắt học sinh từ thôn này qua thôn khác học", ông Dũng nhấn mạnh.

Phụ huynh không cho con đến trường mới học: Lãnh đạo huyện đến gõ cửa vận động - Ảnh 4.

Trường tiểu học Hòa Bắc điểm trường thôn Nam Yên được xây dựng cách đây 20 năm

HUY ĐẠT

Lãnh đạo UBND H.Hòa Vang khẳng định, khi học sinh về trường mới thì điểm trường cũ sẽ được tận dụng làm điểm sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi… với tinh thần là không bỏ hoang, lãng phí.

Kết thúc buổi đối thoại, phụ huynh và lãnh đạo địa phương vẫn chưa đưa ra được "tiếng nói chung". Bà Lê Thị Thu Hà, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Bắc, cho hay các phụ huynh thôn Nam Yên đã nhắn tin mong muốn chính quyền có buổi đối thoại trực tiếp tại điểm trường thôn Nam Yên. "Việc này chính quyền lắng nghe và sẽ tổ chức buổi đối thoại trực tiếp nhằm sớm đưa các em học sinh trở lại trường học", bà Hà nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.