Đà Nẵng: Mưa lớn gây sạt lở ĐT 601 đoạn qua đèo La Ngà

13/11/2023 15:23 GMT+7

Mưa lớn kéo dài tại khu vực H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) gây sạt lở trên tuyến ĐT 601 (đoạn qua đèo La Ngà, xã Hòa Bắc, H.Hòa Vang). Lực lượng chức năng huy động xe cơ giới xử lý điểm sạt lở.

Trưa 13.11, ông Nguyễn Minh Huy, Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông Đà Nẵng (Ban QLDA), xác nhận trong sáng nay, tuyến ĐT 601 đoạn qua đèo La Ngà (xã Hòa Bắc, H.Hòa Vang) bị sạt lở taluy dương khiến giao thông qua tuyến bị tê liệt.

Theo ghi nhận, khối lượng sạt lở không lớn, tuy nhiên đất đá và cây cối đổ xuống chắn ngang mặt đường. Theo ông Huy, mưa lớn kéo dài khiến taluy dương tuyến ĐT 601 sạt lở, khối lượng chưa thể thống kê.

"Ban QLDA đã huy động xe cơ giới đến hiện trường để xử lý, giải quyết tạm thời để các phương tiện di chuyển qua điểm sạt lở", ông Huy thông tin.

Đà Nẵng: Mưa lớn gây sạt lở ĐT 601 đoạn qua đèo La Ngà - Ảnh 1.

Điểm sạt lở tại tuyến ĐT 601 (đoạn đoạn qua đèo La Ngà, xã Hòa Bắc, H.Hòa Vang)

NGỌC HÂN

Ông Thái Văn Hoài Nam, Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc, cho hay sau khi xảy ra sạt lở tại tuyến ĐT 601, chính quyền xã đã báo cáo sự việc lên UBND H.Hòa Vang. Đồng thời, cắt cử người cảnh giới không cho người và phương tiện qua lại vùng sạt lở.

Cũng theo ông Nam, vị trí sạt lở là khu vực vách đá dựng đứng, diễn biến phức tạp, rất nguy hiểm. Đây cũng là địa điểm từng xảy ra sạt lở vào mùa mưa năm 2022.

Thấp thỏm sống chung với nước ngập ở Đà Nẵng: '5-7 bữa nữa không có chi thì mới bỏ xuống'

"Về lâu dài, đề xuất mở tuyến đường mới qua đèo La Ngà, tuyến cũ chỉ nên để tuần tra đập dâng Nam Mỹ", ông Nam cho hay.

Đà Nẵng: Mưa lớn gây sạt lở ĐT 601 đoạn qua đèo La Ngà - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng huy động phương tiện cơ giới xử lý đất đá để thông tuyến ĐT 601

NGỌC HÂN

Sáng cùng ngày, ông Phan Duy Anh, Phó chủ tịch UBND H.Hòa Vang, đi kiểm tra thực tế. Ông Phan Duy Anh cho biết, qua khảo sát ban đầu, điểm sạt lở dài khoảng 10 m, vùi lấp đoạn đường thảm nhựa qua tuyến ĐT601.

"Hiện lực lượng chức năng tổ chức xử lý đất đá tại điểm sạt lở để người dân đi lại. Dự kiến ngày mai, địa phương sẽ có cuộc họp với các sở, ngành liên quan để có phương án khắc phục", ông Phan Duy Anh thông tin.

Trước đó, đợt mưa lớn kéo dài giữa tháng 10 khiến taluy âm đèo La Ngà bị sạt lở, làm xiêu vẹo hộ lan mềm, uy hiếp an toàn công trình. Vị trí này là đường cũ, chỉ được thảm nhựa lại mặt đường. UBND TP.Đà Nẵng đã có dự án kiên cố hóa vị trí này và đang làm thủ tục đầu tư.

Đà Nẵng: Mưa lớn gây sạt lở ĐT 601 đoạn qua đèo La Ngà - Ảnh 3.

Tuyến ĐT 601 sạt lở ở khu vực thượng nguồn sông Cu Đê

NGỌC HÂN

Xem nhanh 20h ngày 13.11: Thấp thỏm sống chung với nước ngập ở Đà Nẵng | Chuột túi ở Cao Bằng được chăm sóc thế nào?

Theo thống kê, từ rạng sáng 13.11, tại địa bàn TP.Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tại xã Hòa Bắc ghi nhận lượng mưa 236,2 mm. Theo Đài khí tượng thủy văn Trung Trung bộ, ngày và đêm 13.11 tại TP.Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to, tập trung chủ yếu ở H.Hòa Vang, Q.Liên Chiểu, Q.Thanh Khê, Q.Hải Châu.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.