Đà Nẵng: Sạt lở trên sông Phú Lộc đe dọa tuyến đường giao thông

09/11/2023 13:13 GMT+7

Đoạn sạt lở dài khoảng 20 m trên sông Phú Lộc (TP.Đà Nẵng) khiến bê tông, cốt thép ở bờ kè bị bong tróc nặng. Một phần vỉa hè tuyến đường cạnh đó bị sụt lún.

Ngày 9.11, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, đoạn sạt lở dài khoảng 20 m tại bờ kè sông Phú Lộc nằm ở đường Yên Khê 2 (P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) tiếp tục biểu hiện sụt lún, đe dọa tuyến đường giao thông nằm cạnh đó.

Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng cho biết, đợt mưa ngày 13 - 16.10 vừa qua đã gây hư hỏng mái ta luy sông Phú Lộc tại tuyến đường Yên Khê 2 (bên cạnh Trường Tiểu học Lê Văn Tám).

Sau khi phát hiện hư hỏng và nhận phản ánh của UBND Q.Thanh Khê, công ty đã liên hệ với Trung tâm Quản lý hạ tầng đô thị Đà Nẵng xác nhận hiện trạng, rào chắn, cảnh báo, gia cố tạm bằng cọc tre, bao cát và vải địa kỹ thuật.

Đà Nẵng: Khắc phục sạt lở ở bờ kè kênh Phú Lộc  - Ảnh 1.

Đoạn sạt lở có vị trí gần Trường Tiểu học Lê Văn Tám (TP.Đà Nẵng)

HỮU TÚ

Đà Nẵng: Khắc phục sạt lở ở bờ kè kênh Phú Lộc  - Ảnh 2.

Hàng trăm bao cát gia cố ở bờ kè kênh Phú Lộc

HỮU TÚ

Ngày 20.10, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Sở Xây dựng, công ty đã gia cố thêm cọc tre (đóng sâu và dày hơn) tại vị trí mái ta luy bị sạt lở mái ta luy sông Phú Lộc, gia cố thêm bao cát vị trí trượt mái để tăng cường đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này.

Kết cấu bờ kè gần như bị hư hỏng nặng do sạt lở gây ra

HỮU TÚ

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, sạt lở đã khiến cho bờ kè kênh Phú Lộc bị bong tróc, kết cấu bê tông, cốt thép bị phá vỡ, sụt lún nặng gây nguy hiểm cho người dân khi di chuyển qua đoạn đường này.

Sáng 7.11, khu vực sạt lở đã được nhân viên của Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng gia cố tạm thời bằng bao cát. Đến chiều cùng ngày, công tác khắc phục sạt lở bị tạm dừng do mưa lớn xuất hiện trên địa bàn. Đến nay, công tác khắc phục vẫn đang tiếp diễn.

Đà Nẵng: Khắc phục sạt lở ở bờ kè kênh Phú Lộc  - Ảnh 4.

Đoạn sạt lở tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, rủi ro

HỮU TÚ

Đà Nẵng: Khắc phục sạt lở ở bờ kè kênh Phú Lộc  - Ảnh 5.

Bờ kè được gia cố tạm thời bằng cọc tre và bao cát

HỮU TÚ

Đà Nẵng: Khắc phục sạt lở ở bờ kè kênh Phú Lộc  - Ảnh 6.

Tuy đã có rào chắn cảnh báo nhưng người dân vẫn rất lo ngại khi di chuyển qua khu vực này

HỮU TÚ

Đà Nẵng: Khắc phục sạt lở ở bờ kè kênh Phú Lộc  - Ảnh 7.

Xe cơ giới, nhân viên được điều động để gia cố, tránh sạt lở lan rộng ở bờ kè kênh Phú Lộc

HỮU TÚ

Trước tình trạng này, lãnh đạo Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng đề xuất cho phép công ty gia cố tạm bằng bao cát và vải địa kỹ thuật tại các vị trí xung yếu.

Về biện pháp lâu dài, theo ông Hà Văn Thành, Giám đốc Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng, thành phố cần bố trí nguồn kinh phí xử lý, sửa chữa tại các vị trí hư hỏng.

Do tuyến sông Phú Lộc có quy mô lớn, có tính phức tạp về yếu tố kỹ thuật nên công ty đề xuất giao cho đơn vị tư vấn chuyên ngành nghiên cứu thực hiện giải pháp kiên cố vị trí mái ta luy bị sạt lở tại tuyến đường Yên Khê 2 (bên cạnh Trường Tiểu học Lê Văn Tám).

Cùng với đó, thực hiện giải pháp bê tông hóa phần mái ta luy, trồng cỏ bởi hiện nay khi có mưa lớn, nước trên các tuyến kênh dâng cao vượt qua phần mái bê tông gây sụt đất mái ta luy, sạt lở vỉa hè của các tuyến đường 2 bên bờ sông.

Hàng loạt hư hỏng trên các tuyến kênh, sông Phú Lộc

Theo Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng, hiện tuyến kênh B24 Tân Trào xuất hiện tình trạng một số vị trí hư hỏng cũ đang mở rộng thêm, đặc biệt tại các vị trí trước các cửa xả vào kênh thoát nước.

Đối với tuyến kênh B14, hiện đang xuống cấp nhiều vị trí, trượt mái, bong tróc tấm lát đáy, nguy cơ sạt lở cao... Sau các đợt mưa trong thời gian vừa qua, trên tuyến kênh tiếp tục xuất hiện các vị trí sạt lở, hư hỏng. Để đảm bảo an toàn, công ty đã thực hiện gia cố tạm một số vị trí xung yếu trên tuyến kênh này.

Đà Nẵng: Khắc phục sạt lở ở bờ kè kênh Phú Lộc  - Ảnh 1.

Hư hỏng cửa xả tại góc đường Hà Hồi – Phùng Hưng (kênh B24)

HỮU TÚ

Về tuyến sông Phú Lộc, hiện nay phần mái trồng cỏ nhiều vị trí bị sụt đất, hư hỏng mái do mực nước trên tuyến sông dâng cao khi có mưa lớn kết hợp triều cường, đặc biệt đoạn từ đường Đặng Thị Vân đến đường Nguyễn Tất Thành có nhiều vị trí hư hỏng nặng.

Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng đề xuất giao đơn vị tư vấn chuyên ngành đánh giá, lập hồ sơ kỹ thuật và kế hoạch sửa chữa tuyến kênh B14.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.