Đà Nẵng: Đề nghị truy tố nhóm trộm cây cảnh đắt tiền

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
16/10/2023 09:49 GMT+7

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan chức năng phát hiện Phan Văn Anh bị nhiều cơ quan công an khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản, chủ yếu là trộm cây cảnh đắt tiền.

Ngày 16.10, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện KSND Q.Cẩm Lệ đề nghị truy tố bị can Phan Văn Anh (29 tuổi, ngụ P.Điện Ngọc), Phùng Ngọc Chung (28 tuổi, ngụ P.Điện Nam Bắc) về tội trộm cắp tài sản, Nguyễn Công Tín (34 tuổi, ngụ P.Điện Ngọc, cùng TX.Điện Bàn, Quảng Nam) về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo điều tra, Phan Văn Anh có nhân thân xấu, năm 2013, bị TAND Q.Sơn Trà (Đà Nẵng) tuyên 1 năm 3 tháng tù về tội trộm cắp, đến năm 2020 bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Phùng Ngọc Chung cũng có nhân thân xấu với 3 tiền án cố ý gây thương tích, cố ý làm hư hỏng tài sản.

Đà Nẵng: 'Siêu trộm' cây cảnh đắt tiền bị 5 cơ quan công an khởi tố - Ảnh 1.

Anh (bên trái) và Chung

NGUYỄN TÚ

Đầu năm 2023, do thiếu tiền tiêu xài, Anh nảy sinh ý định trộm cắp cây cảnh đắt tiền trên địa bàn Quảng Nam và TP.Đà Nẵng.

Khoảng 3 giờ 30 ngày 25.1, Anh mượn xe máy của đồng bọn trong nhóm trộm cắp ở cùng dãy trọ, từ P.Điện Ngọc ra Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng). Khi đi ngang quán nhậu H.X của anh H.B.N (25 tuổi, ngụ P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ), thấy chậu cây thanh mai cao khoảng 2 m, tán cây rộng khoảng 2 m để trước quán, Anh dừng xe nhổ cây mai rồi chở về nhà Tín để bán. Tín biết cây thanh mai do Anh trộm cắp nhưng vẫn mua với giá 3 triệu đồng, trồng ở vườn nhà.

Sau phi vụ trộm cây cảnh này, Anh rủ Chung rạng sáng 29.1.2023 đến chợ Cẩm Lệ trộm cắp. Khi đi ngang một showroom ô tô, nhóm trộm thấy chậu mai cảnh (loại thanh mai) cao khoảng 1,6 m, tán cây rộng 1,2 m để phía trước. Chung ngồi trên xe cảnh giới còn Anh đến nhổ cây, kéo ra xe để chở đi. Trên đường đi, Chung sợ đi cùng Anh sẽ bị phát hiện nên khi đến ngã tư Điện Ngọc (TX.Điện Bàn), Chung xuống xe còn Anh chạy một mình.

Khi chở cây mai gần đến nhà Tín, thấy công an đến nhà Tín thu hồi cây mai cảnh (do Anh bán trước đó) nên Anh vứt cây thanh mai vừa trộm bên cạnh nhà, bỏ chạy.

Theo Công an Q.Cẩm Lệ, qua giám định, 2 cây thanh mai do Anh và Chung trộm cắp có tổng giá trị 70,2 triệu đồng. Trong quá trình điều tra, Công an Q.Cẩm Lệ còn phát hiện "siêu trộm" Anh không chỉ gây án trên địa bàn quận.

Đáng chú ý, tại thời điểm Công an Q.Cẩm Lệ khởi tố, "siêu trộm" Phan Văn Anh được phát hiện đang bị 4 cơ quan khác khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản và đang tiếp tục điều tra, bao gồm: Công an Q.Sơn Trà, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng), Công an TX.Điện Bàn, Công an H.Đại Lộc (Quảng Nam).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.