Lợi dụng Covid-19, trộm cắp tài sản hơn nửa tỉ đồng rồi nhờ người yêu tẩu tán

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
07/09/2023 18:12 GMT+7

Trong dịch Covid-19, Thẩm và đồng bọn lợi dụng việc hạn chế đi lại, các kho bãi không người trông giữ tài sản đã trộm cắp cáp quang, sắt thép, vật tư xây dựng... trị giá hơn nửa tỉ đồng.

Ngày 7.9, ở phiên xét xử sơ thẩm, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt các bị cáo Trần Công Thẩm (ngụ Q.Liên Chiểu) 12 năm tù, Võ Văn Đức (ngụ Q.Ngũ Hành Sơn) 1 năm tù và Dương Đình Hà (cùng 22 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê, cùng TP.Đà Nẵng) 2 năm tù cùng về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, Thẩm là công nhân thi công công trình, nhiều lần đến các công ty lấy vật tư thấy kho, bãi chứa cáp quang, sắt thép của các công ty này sơ hở, không người trông giữ, bảo vệ nên rủ đồng bọn đến trộm cắp.

Lợi dụng Covid-19, trộm cắp tài sản hơn nửa tỉ đồng, rồi nhờ người yêu tẩu tán - Ảnh 1.

3 bị cáo trước tòa

NGUYỄN TÚ

Từ tháng 5.2021 đến tháng 11.2022, nhóm Thẩm, Hà, Đức đã gây ra 13 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP.Đà Nẵng với tổng giá trị tài sản hơn 525 triệu đồng. Trong đó, Thẩm cầm đầu, chủ mưu thực hiện 12 vụ.

Trước tòa, Thẩm khai nhận, lợi dụng dịch Covid-19, các kho vật tư đóng cửa, các công ty, nhà xưởng cũng không có người bảo vệ công trình và kho bãi nên Thẩm dễ dàng trộm cắp.

Sau 2 phi vụ đầu, Thẩm mang thiết bị, vật tư đến các tiệm thu mua phế liệu. Khi bị ép giá, Thẩm chụp hình hàng trộm cắp, rao trên mạng xã hội và tìm được nhiều người mua với giá cao hơn.

Trong số đó, một người ở Hưng Yên mua số lượng lớn và đặt hàng các loại cụ thể nên Thẩm và đồng bọn tổ chức trộm nhiều loại vật tư hơn. Khi công ty áp dụng các biện pháp chống dịch, Thẩm bận đi làm nên nhờ người yêu (chung sống như vợ chồng với Thẩm tại phòng trọ) giúp sức tẩu tán tài sản.

Người yêu của Thẩm đóng kiện hàng, gửi đi cho người mua ngoại tỉnh. Tuy nhiên, do người yêu của Thẩm không biết tài sản trộm cắp nên không bị truy cứu trách nhiệm. 

Trong các bị cáo, Hà có tiền sự trộm cắp và nhân thân xấu với 2 bản án về cùng tội trộm cắp tài sản. Thẩm cũng có nhân thân xấu, với bản án 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản năm 2018.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.