Đà Nẵng: Công trình giao thông trọng điểm, huyết mạch kịp về đích trước tết

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
30/01/2024 09:49 GMT+7

3 công trình giao thông trọng điểm, huyết mạch với hơn 2.500 hộ dân giải tỏa, bàn giao mặt bằng đã kịp hoàn thành trước tết, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Sáng 30.1, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.Đà Nẵng cùng Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP.Đà Nẵng khánh thành 3 công trình giao thông trọng điểm, huyết mạch.

Trong đó, công trình đường ĐT 601 dài gần 36 km có điểm đầu giao với đường ĐT 602, điểm cuối giáp địa phận Thừa Thiên – Huế.

Công trình khởi công tháng 5.2020, gồm 4 gói thầu chính với các liên danh thi công, đại diện là Công ty TNHH Xây dựng và thương mại số 126, Công ty CP Xây dựng Liên Việt Tiến, Công ty TNHH MTV 17, Công ty CP Đầu tư xây dựng Tây Ninh.

Đà Nẵng: Công trình giao thông trọng điểm, huyết mạch kịp về đích trước tết- Ảnh 1.

Khánh thành 3 tuyến đường huyết mạch

NGUYỄN TÚ

Đây là dự án giao thông huyết mạch nối 3 xã Hòa Sơn, Hòa Liên và Hòa Bắc (H.Hòa Vang), do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm điều hành dự án, với tổng mức đầu tư 725 tỉ đồng.

Tuyến đường hoàn thành giúp cải thiện, hoàn chỉnh và kết nối giao thông các xã nông thôn H.Hòa Vang, phát triển kinh tế - xã hộian ninh quốc phòng, thuận tiện cứu hộ cứu nạn trong mùa mưa lũ.

Tuyến đường ĐH 2 khởi công tháng 10.2018, hoàn thành ngày 30.6.2022, do Công ty CP Xây dựng dịch vụ và thương mại 68 thi công, dài gần 9 km, nối QL14G với đường ĐT 602, chạy song song với tuyến tránh nam hầm Hải Vân - Túy Loan.

Đà Nẵng: Công trình giao thông trọng điểm, huyết mạch kịp về đích trước tết- Ảnh 2.

Khen thưởng các đơn vị góp phần hoàn thành dự án

NGUYỄN TÚ

Đây là một trong những tuyến đường huyết mạch, kết nối các khu dân cư phía bắc, nam, tây nam với Trung tâm hành chính huyện, đặc biệt là kết nối mạng lưới giao thông thành phố với cao tốc Hòa Liên – Túy Loan và Đà Nẵng – Quảng Ngãi, giảm áp lực giao thông trên đường tránh Hải Vân – Túy Loan.

Đường vành đai phía Tây 2 (từ đường số 8 KCN Hòa Khánh đến đường tránh Hải Vân – Túy Loan) khởi công tháng 12.2019, hoàn thành ngày 30.6.2023, do liên danh Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn – Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Dacinco – Công ty CP Tập đoàn Cienco 4 – Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Nhất Huy thi công.

Tuyến đường dài 4,6 km, gồm 4 nút giao thông chính, trong đó nút cuối tuyến thiết kế khác mức dạng bán hoa thị, 3 nút ngã ba, ngã tư, cầu Quan Nam qua kênh thoát lũ Hòa Liên.

Đà Nẵng: Công trình giao thông trọng điểm, huyết mạch kịp về đích trước tết- Ảnh 3.

Các tuyến đường đưa vào vận hành giúp hoàn thiện mạng lưới giao thông

NGUYỄN TÚ



Việc thi công hoàn thành đoạn tuyến này giúp rút ngắn vận chuyển hàng hóa từ cảng Liên Chiểu với các KCN, giảm lưu lượng xe tải trọng lớn trên trục Nguyễn Lương Bằng và tuyến phía nam hầm Hải Vân.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, cho biết cả 3 công trình giao thông trọng điểm, huyết mạch này đều cần giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư rất lớn, với hơn 2.500 hộ dân bị ảnh hưởng. Trong đó, tuyến ĐH 2 ảnh hưởng lớn nhất với hơn 1.200 hộ, tuyến đường ĐT 601 gần 1.000 hộ và đường vành đai phía Tây 2 (giai đoạn 1) hơn 330 hộ.

"Việc hoàn thành giải phóng mặt bằng đặc biệt khó khăn, đi qua địa hình đồi núi phức tạp, trải dài, mưa bão bất lợi, Covid-19… nhưng các đơn vị đã nỗ lực, quyết tâm rất lớn và nhận được sự cảm thông, chia sẻ của các hộ dân. Tôi trân trọng cảm ơn sự thấu hiểu của các hộ dân và các đơn vị đã bị ảnh hưởng, bất tiện, khó khăn trong đi lại, kinh doanh để thi công công trình, kịp hoàn thành trước tết đem lại lợi ích chung cho cộng đồng", ông Lê Trung Chinh nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.