Đà Nẵng: Bắt chủ bãi cát lừa người cùng thôn xin việc làm, tái định cư

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
04/07/2023 19:40 GMT+7

Ngày 4.7, Công an H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can lừa đảo với thủ đoạn xin việc làm, bố trí tái định cư.

Cơ quan CSĐT Công an H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Chiến (48 tuổi, ngụ thôn Cồn Mong, xã Hòa Phước, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Chiến là chủ bãi cát xây dựng tại thôn Cồn Mong. Tháng 5.2022, Trần Chiến đến nhà ông Trần Văn Hồng (ngụ thôn Cồn Mong) chơi, thấy 2 con trai của ông Hồng chưa có việc làm nên hứa hẹn xin việc cho hai cháu làm ở cảng và đơn vị điện lực.

Đà Nẵng: Bắt chủ bãi cát xây dựng lừa đảo xin việc làm, tái định cư - Ảnh 1.

Đọc quyết định khởi tố Trần Chiến

NGUYỄN TÚ

Chiến dẫn ông Hồng đi gặp bạn Chiến và đưa hồ sơ nhưng người bạn nói ở cảng đã hết vị trí, chờ khoảng 1 năm nếu có tuyển dụng thì sẽ báo sau.

Sau đó, người bạn của Chiến tiếp tục thông báo bên điện lực cũng đã tuyển đủ người. Tuy nhiên, Chiến vẫn yêu cầu ông Hồng đưa tiền cho Chiến để đi "chạy" việc làm cho 2 người con.

Ông Hồng đưa Chiến 2 lần, tổng cộng 70 triệu đồng. Sau khi nhận tiền từ ông Hồng, Chiến đã lấy tiền này trả nợ, chi trả cho việc làm ăn thua lỗ và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Sau đó, Chiến tiếp tục đến nhà ông Hồng hỏi mượn 380 triệu đồng với lý do để mua cát về trữ bán kiếm lời, và được ông Hồng tin tưởng cho mượn tiền.

Ngoài ra, Chiến thừa nhận còn lừa đảo ông Lê Đình Quốc Thắng 100 triệu đồng để xin thêm 1 lô đất khi giải tỏa bố trí tái định cư, lừa đảo bà Phan Trần Như Hội (cùng ngụ thôn Cồn Mong) để làm các thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (từ sổ đỏ sang sổ hồng) và nâng diện tích sử dụng đất.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 4.7

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.