Đà Nẵng: Thủ khoa khối B ước mơ làm bác sĩ để giúp đỡ bệnh nhân

18/07/2023 18:37 GMT+7

Nam sinh Nguyễn Duy Hậu (lớp 12A1 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) trở thành thủ khoa khối B của TP.Đà Nẵng. Chàng trai ước mơ sẽ trở thành bác sĩ để có thể ra sức giúp đỡ được các bệnh nhân.

Món quà lớn tặng thầy cô như một lời tri ân

Ngày 18.7, theo thông tin từ Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 Đà Nẵng có 146 thí sinh đạt điểm 10. Trong đó, nam sinh Nguyễn Duy Hậu (lớp 12A1 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) là á khoa khối B toàn quốc, thủ khoa khối B TP.Đà Nẵng có số điểm 29,75 với toán 10; hóa học 9,75 và sinh học 10.

Trò chuyện với phóng viên, Nguyễn Duy Hậu cho biết, khi có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Hậu đã rất bất ngờ khi trở thành thủ khoa khối B. Ngay sau đó, nam sinh đã gọi điện báo liền cho các thầy cô và đó cũng là món quà Hậu muốn đền đáp thầy cô trong suốt quá trình học tập, ôn thi.

"Em đã rất vui và hạnh phúc khi biết được kết quả thi, đây cũng là món quà lớn em muốn gửi đến gia đình, thầy cô và bạn bè như một lời tri ân", Hậu nói.

Đà Nẵng: Á khoa khối B ước mơ làm bác sĩ để giúp đỡ được bệnh nhân - Ảnh 1.

Chân dung thủ khoa khối B Nguyễn Duy Hậu (lớp 12A1 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn)

NVCC

Kể về quá trình ôn thi, thủ khoa khối B cho biết, Hậu có kế hoạch rất rõ ràng trước khi bước vào kỳ thi. Cụ thể, Hậu đã tập trung ôn tập để chuẩn bị vững kiến thức từ đầu năm học, đến giai đoạn sát ngày thi, em học ít hơn, chỉ ôn tập lại những gì mình học và làm những đề mới lạ để tạo tâm lý thoải mái, tự tin khi vào phòng thi.

"Trong quá trình học, theo em phải nắm chắc kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa, sau đó nếu bản thân cảm thấy thiếu kiến thức gì thì sẽ tìm sự hướng dẫn của thầy cô và các nguồn tài liệu trên mạng từ đó giúp bổ sung kiến thức mà mình còn thiếu", thủ khoa khối B nói thêm.

Hậu chia sẻ, qua nhiều lần tiếp cận với những dạng đề mới, em nhận ra đề thi từng năm Bộ GD-ĐT luôn luôn có những câu mang tính mới lạ, sáng tạo và được phát triển từ nền gốc kiến thức có trong sách giáo khoa. Vì thế, Hậu tự rút ra kinh nghiệm bản thân cần ôn thêm các dạng đề mới. Nếu chỉ chăm chú vào việc luyện và ôn các dạng đề của những năm trước thì sẽ mang tính rập khuôn, rất dễ gây tác dụng ngược.

Đà Nẵng: Á khoa khối B ước mơ làm bác sĩ để giúp đỡ được bệnh nhân - Ảnh 2.

Tập thể lớp 12A1 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

NVCC

Theo đuổi ước mơ khoác áo blouse trắng

Giờ đây Hậu đã chạm gần hơn với ước mơ của mình. Cậu học trò Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn kể rằng, bấy lâu Hậu chỉ có một ước mơ theo học ngành y.

"Lâu nay, em không suy nghĩ bản thân sẽ học ngành nào khác ngoài ngành y. Nguyện vọng 1 của em là học Trường ĐH Y Dược TP.HCM, em sẽ học ngành y đa khoa để trở thành bác sĩ và sau này em có thể giúp đỡ được nhiều bệnh nhân", Hậu tâm sự.

Đà Nẵng: Á khoa khối B ước mơ làm bác sĩ để giúp đỡ được bệnh nhân - Ảnh 3.

Kể thêm về Hậu, thầy Nghĩa cho biết, năm lớp 12 Hậu đạt giải nhất môn thi toán cấp thành phố

NVCC

Thầy Đặng Công Nghĩa, giáo viên chủ nhiệm, nhận xét về cậu học trò: "Hậu có tố chất, tư duy rất tốt và năm học vừa qua được bầu làm lớp trưởng. Hậu học giỏi toàn diện tất cả các môn không riêng khối B và sống rất hòa đồng, biết hỗ trợ bạn bè. Hậu trầm tính, kỹ lưỡng và quyết đoán nên rất phù hợp khi học bác sĩ".

Vui mừng khi con trai đạt kết quả cao trong kỳ thi vừa qua, bà Phan Thị Bông, mẹ em Nguyễn Duy Hậu, cho biết, thời gian qua, trong quá trình học tập, ôn thi thì gia đình luôn tạo cho con tâm lý thoải mái nhất có thể. Bây giờ, khi đã có kết quả thi, gia đình sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của con và tin tưởng con sẽ chọn đúng hướng đi cho tương lai.

"Gia đình để Hậu có tính tự lập, không đặt chỉ tiêu con phải giỏi thế này thế kia, tất cả để con được thoải mái phát triển bản thân", bà Bông tâm sự.


Ngày 18.7, Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng cho biết, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 Đà Nẵng có 146 thí sinh đạt điểm 10. Theo đó, môn giáo dục công dân có 124 thí sinh đạt điểm 10. Riêng môn văn có 2 học sinh đạt 9,5 điểm là Mai Phan Thùy Trinh, Trường THPT Thái Phiên và Thái Nguyễn Minh Phương, Trường THPT Phan Châu Trinh.

Môn toán có 1 học sinh đạt điểm 10 cao nhất, là Nguyễn Duy Hậu (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn).

Bên cạnh đó, tỷ lệ học sinh đạt từ điểm 5 trở lên đối với ngữ văn là 82,08%; toán đạt 83,41%; vật lý đạt 83,01%; hóa học đạt 79,96%; sử đạt 64,67%; địa lý đạt 79,57%; GDCD đạt 99,04%; tiếng Anh đạt 68,92%; tiếng Pháp đạt 65,52%; tiếng Trung đạt 90,91%, tiếng Nhật đạt 92,31%; tiếng Hàn đạt 66,67%.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng , thủ khoa khối A (29,3 điểm) là Phan Văn Trường (Trường THPT Nguyễn Trãi); thủ khoa khối A1 (28,3 điểm) là Bùi Duy Anh (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn); thủ khoa khối B (29,75 điểm) là Nguyễn Duy Hậu (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn); thủ khoa khối C (28,25 điểm) là Phạm Mạnh Hùng (Trường THPT Thái Phiên); thủ khoa khối D (28,5) là Phạm Xuân Thành (Trường THPT Phan Châu Trinh).

Cũng theo Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng, thí sinh nộp đơn phúc khảo bài thi từ ngày 18.7 đến 17 giờ ngày 27.7. Địa điểm nộp đơn là tại các đơn vị, trường học nơi thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.