Thừa Thiên-Huế có 136 điểm 10, điểm liệt thấp nhất nước

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
18/07/2023 16:12 GMT+7

Năm nay, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT tại Thừa Thiên-Huế đạt 98,08% (kể cả thí sinh tự do). Trong đó, có 136 thí sinh đạt điểm 10.

Ngày 18.7, theo thông tin từ Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên-Huế, sau khi công bố điểm thi chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, đơn vị đã thống kê được 136 điểm 10.

Thừa Thiên – Huế có 136 điểm 10, điểm liệt thấp nhất nước - Ảnh 1.

Thí sinh Thừa Thiên-Huế đi thi tốt nghiệp THPT 2023

LÊ HOÀI NHÂN

So với năm 2022, các môn ngữ văn, sinh học, ngoại ngữ có phổ điểm cao hơn, trong khi các môn toán, vật lý, hóa học có điểm số tương đương.

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên-Huế, năm nay, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của tỉnh đạt 98,8% (kể cả thí sinh tự do), tăng hơn so với năm ngoái (96,55%). Kết quả điểm thi tăng nhẹ đều các môn, trong đó không có môn nào có điểm trung bình dưới 5.

Bài thi môn văn đạt điểm 10 duy nhất toàn quốc dài 11 trang

Đặc biệt số thí sinh bị điểm liệt năm nay là 6 em, xếp thấp nhất của toàn quốc. Tính theo phổ điểm trung bình thi tốt nghiệp, tỉnh Thừa Thiên - Huế là 6,502 (năm 2022 là 6,341), xếp thứ 26/63 tỉnh, thành, tăng 3 bậc so với năm 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.