Cựu trợ lý từng tố cáo ông Biden quấy rối sang Nga để được an toàn

Cựu trợ lý từng tố cáo ông Biden quấy rối sang Nga để được an toàn

02/06/2023 06:12 GMT+7

Đài Fox News hôm 31.5 đưa tin bà Tara Reade, một cựu nhân viên tại Thượng viện Mỹ hồi năm 2020 từng cáo buộc ông Joe Biden tấn công tình dục, đã sang Nga hồi đầu tuần.

 Ông Biden đã phủ nhận cáo buộc của bà Reade trên khi tranh cử tổng thống năm 2020.

Bà Reade nói với hãng tin Sputnik của Nga rằng "vẫn còn hơi choáng một chút nhưng tôi cảm thấy rất ổn".

Ngồi cạnh bà Reade trong cuộc phỏng vấn là bà Maria Butina, một điệp viên Nga từng bị bỏ tù ở Mỹ nhưng hiện là một nghị sĩ Nga.

Bà Reade nói thêm: "Tôi cảm thấy được bao bọc bằng sự bảo vệ và an toàn... Tôi thực sự rất biết ơn Maria và tất cả những người đã bảo vệ tôi vào thời điểm rất khó để biết liệu tôi có an toàn hay không".

Cựu trợ lý từng tố cáo ông Biden đã tới Nga - Ảnh 1.

Bà Tara Reade trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Sputnik

SPUTNIK

Bà Reade nói với Sputnik rằng quyết định đào thoát sang Nga là rất khó khăn, nhưng hiện bà đang "tận hưởng thời gian ở Moscow" và cho biết mình "cảm thấy rất thoải mái như ở nhà".

Nhà Trắng và Tổng thống Biden chưa bình luận gì về những phát biểu của bà Reade tại Nga.

Bà Reade năm nay 59 tuổi, từng là trợ lý của ông Biden khi ông còn là thượng nghị sĩ đại diện bang Delaware. Vào năm 2020, bà Reade nói rằng vào năm 1993, tại một hành lang ở Thượng viện, bà đã bị ông Biden đẩy vào tường và có hành động tấn công tình dục. Tại thời điểm bị cáo buộc, ông Biden là ứng viên tổng thống Mỹ. Ông đã phủ nhận tất cả cáo buộc của bà Reade.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.