Cựu Tổng thống Trump muốn thay thẩm phán phiên tòa về âm mưu liên quan bầu cử

12/09/2023 09:53 GMT+7

Ông Trump kiến nghị miễn trừ vai trò chủ tọa phiên tòa ở Washington D.C đối với thẩm phán Tanya Chutkan, dựa trên các tuyên bố trong những vụ xử trước đó của bà liên quan đến cựu tổng thống Mỹ.

Cựu tổng thống Trump đề nghị thẩm phán tự rút khỏi phiên tòa ở Washington D.C - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại sự kiện ở bang Nam Dakota hôm 8.9

AFP

Hôm 11.9, đội ngũ pháp lý đại diện cựu Tổng thống Trump đề nghị thẩm phán Tanya Chutkan tự rút khỏi phiên tòa xử ông về âm mưu lật ngược kết quả bầu cử Mỹ năm 2020 ở Washington D.C.

Kiến nghị dài 9 trang đề cập đến những nhận xét của thẩm phán Chutkan về ông Trump tại các phiên tòa xử vụ bạo loạn Điện Capitol hôm 6.1.2021.

"Trong những trường hợp khác, thẩm phán Chutkan cho rằng Tổng thống Trump cần bị xét xử và ngồi tù. Những tuyên bố này, được đưa ra trước khi vụ việc (ở Washington D.C) bắt đầu và trước khi chính thức có thủ tục tố tụng, cho thấy bà Chutkan rõ ràng không đủ tư cách (làm chủ tọa)", Đài NBC News dẫn nội dung kiến nghị.

"Dù thẩm phán Chutkan có lẽ vẫn muốn xử án công bằng đối với Tổng thống Trump, và có lẽ bà hoàn toàn có thể làm điều đó, những tuyên bố trước đó của bà được cho làm hỏng các quy trình tố tụng của phiên tòa hiện tại, bất chấp kết quả ra sao", đoàn luật sư của ông Trump nêu rõ.

Đơn kiện đề nghị bà Chutkan tự rút khỏi vai trò chủ tọa và thư ký tòa án chuyển vụ xử cho một thẩm phán khác.

Thẩm phán Chutkan hiện là người duy nhất có thể đưa ra phán quyết chính thức về kiến nghị trên. Thông thường, các thẩm phán không cần phải chờ đến các bên khác yêu cầu họ làm điều đó, mà bản thân thẩm phán tự rút khỏi vai trò chủ tọa phiên tòa nếu họ cảm thấy xảy ra xung đột về lợi ích (theo quy định về luật hồi tỵ).

Trước đó, ông Trump từng tố cáo bà Chutkan là "thẩm phán thù ghét Trump".

Ông Trump không nhận tội về cáo buộc mưu toan lật ngược kết quả bầu cử 2020

Đội ngũ của công tố viên đặc biệt Jack Smith, người chịu trách nhiệm điều tra các sai phạm của ông Trump, có 3 ngày để nộp đơn kháng nghị.

Hồi tháng trước, thẩm phán Chutkan ấn định ngày ra tòa của ông Trump là 4.3.2024, nghĩa là ông Trump phải ra tòa chỉ một ngày trước ngày bầu cử "siêu thứ ba", khi cả chục tiểu bang bắt đầu bỏ phiếu chọn ứng viên đại diện cho đảng Cộng hòa. Các cuộc khảo sát cho thấy ông Trump đang dẫn trước các đối thủ với cách biệt lớn.

Gần đây nhất, tại sự kiện ở bang Nam Dakota hôm 8.9, Thống đốc bang này là Kristi Noem đã lên tiếng ủng hộ ông Trump làm ứng viên đại diện đảng Cộng hòa tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.