Cựu cố vấn ông Trump bị kết tội

09/09/2023 06:13 GMT+7

Ông Peter Navarro (ảnh), cựu cố vấn thương mại Nhà Trắng khi ông Donald Trump làm tổng thống Mỹ, đã bị kết tội xem thường quốc hội trong quá trình ủy ban của Hạ viện Mỹ điều tra vụ bạo loạn Điện Capitol ngày 6.1.2021.

Hôm qua (8.9), tại phiên tòa ở Washington D.C, bồi thẩm đoàn gồm 12 thành viên phán quyết ông Navarro phạm 2 tội khinh thường quốc hội vì từ chối điều trần theo yêu cầu của ủy ban, theo AFP. Mức án đối với hành vi phạm tội này là ít nhất 30 ngày và tối đa 1 năm tù giam. Ngày dự kiến tuyên án là 12.1.2024.

Cựu cố vấn ông Trump bị kết tội - Ảnh 1.

Reuters

Dưới thời Tổng thống Trump, ông Navarro là cố vấn duy trì quan điểm cứng rắn với Trung Quốc và từng tham gia tổ ứng phó đại dịch Covid-19. Ông cũng là nhân vật thân tín số hai của ông Trump bị kết tội vì kháng cự lệnh triệu tập của ủy ban Hạ viện. Năm ngoái, một cựu cố vấn khác của ông Trump là ông Steve Bannon cũng bị kết tội tương tự và lãnh mức án 4 tháng tù giam. Ông Bannon đang tiến hành kháng cáo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.