Cựu Thủ tướng Khan bị cấm tranh cử ở Pakistan 5 năm vì cáo buộc quà cáp

21/10/2022 17:40 GMT+7

Ủy ban Bầu cử Pakistan đã tước bỏ tư cách tranh cử của cựu Thủ tướng Imran Khan trong 5 năm sau khi ông hứng chịu cáo buộc về quà cáp của nguyên thủ.

AFP ngày 21.10 đưa tin Ủy ban Bầu cử Pakistan (ECP) đã ra phán quyết cấm cựu Thủ tướng Imran Khan tranh cử các chức vụ chính quyền trong vòng 5 năm.

Ông Imran Khan đến Islamabad dự một phiên tòa hồi tháng 9

Reuters

Phán quyết được đưa ra liên quan đến hành vi của ông Khan đối với những món quà mà ông nhận được từ giới lãnh đạo nước ngoài khi còn tại nhiệm. Theo quy định, các quan chức chính phủ phải khai báo minh bạch toàn bộ quà cáp và được phép giữ lại các món có giá trị dưới một mức nhất định.

Những món quà đắt hơn sẽ được giao cho một cơ quan của chính phủ quản lý nhưng trong một số trường hợp, người được tặng có thể mua lại món quà với mức giá 50% giá trị thật. Mức giá này trước đó chỉ là 20% nhưng ông Khan khi còn tại nhiệm đã tăng lên thành 50%.

Truyền thông Pakistan nhiều tháng qua loan tin rằng ông Khan và vợ đã nhận nhiều món quà giá trị hàng triệu USD trong các chuyến công du nước ngoài, từ đồng hồ, trang sức cho đến túi xách, nước hoa. Vị cựu thủ tướng bị cáo buộc đã không khai báo một số món quà hoặc lợi nhuận từ việc bán chúng.

Những cáo buộc được đưa lên cho ECP khi ông Khan còn làm thủ tướng và khi đó, ông nói đã không khai báo một số món quà vì lý do an ninh quốc gia. Tuy nhiên, trong một bản khai, ông thừa nhận đã mua một số vật phẩm trị giá gần 22 triệu rupee (100.000 USD) rồi bán lại gấp đôi số tiền đó. Ông Khan nói việc định giá được các kênh phù hợp thực hiện.

Ông Khan mất chức thủ tướng sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm hồi tháng 4. Vụ việc nói trên là một trong nhiều cuộc chiến pháp lý mà ông Khan và đảng Pakistan Tehreek-e-Insaf của ông vướng phải.

Ông Gohar Khan, một trong số các luật sư của cựu thủ tướng, ngày 21.10 tuyên bố sẽ kháng án lên tòa án cấp cao tại Islamabad.

Ông Khan nhậm chức thủ tướng từ năm 2018 nhưng bị mất chức sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm hồi tháng 4 năm nay. Vụ việc nói trên là một trong nhiều cuộc chiến pháp lý mà ông Khan và đảng Pakistan Tehreek-e-Insaf của ông vướng phải.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.