Cựu Thủ tướng Pakistan bị truy tố

23/08/2022 06:45 GMT+7

Tờ The New York Times hôm qua đưa tin cựu Thủ tướng Imran Khan đã bị truy tố theo luật chống khủng bố tại Pakistan.

Lệnh truy tố được đưa ra 1 ngày sau khi ông Khan lên án việc bắt giữ, “tra tấn” một trợ lý thân cận của ông và đe dọa các cảnh sát và thẩm phán liên quan.

Ông Imran Khan phát biểu tại Lahore ngày 13.8

REUTERS

Cảnh sát cho rằng những phát ngôn của ông Khan, được đưa ra tại một cuộc mít tinh ở Islamabad, là hành động cố ý và trái phép nhằm hăm dọa lực lượng tư pháp và cảnh sát. Hôm qua, hàng trăm người ủng hộ tập trung quanh nhà ông Khan ở Islamabad nhằm cản trở việc bắt giam cựu thủ tướng và hô khẩu hiệu chống chính phủ kế nhiệm của Thủ tướng Shehbaz Sharif, theo Reuters.

Một số cựu quan chức chính quyền của ông Khan tuyên bố sẽ “chiếm Islamabad” nếu cựu thủ tướng bị bắt. Ông Khan mất chức sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm hồi tháng 4 nhưng vẫn giữ sức ảnh hưởng lớn tại quốc gia Nam Á. Những cuộc vận động trên cả nước của ông gần đây thu hút hàng chục ngàn người tham dự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.