Cứu sống trẻ bị nhiễm trùng uốn ván nặng do cắt rốn tại nhà

Khánh Hoan
Khánh Hoan
07/09/2023 12:16 GMT+7

Sinh tại nhà, được người thân cắt rốn cho trẻ bằng chiếc kéo thường, khiến trẻ sơ sinh bị nhiễm trùng uốn ván nặng.

Ngày 7.9, thông tin từ Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết các bác sĩ của bệnh viện này vừa điều trị thành công, cứu sống một bệnh nhi bị uốn ván nặng.

Trước đó, bệnh nhi X.D.P (ở xã Mường Típ, H.Kỳ Sơn, Nghệ An) nhập viện trong tình trạng quấy khóc liên tục, bỏ bú, co giật toàn thân, gồng cứng người. 

Qua thăm khám và khai thác bệnh sử, gia đình bệnh nhi cho biết bé P. được sinh tại nhà, người thân đã tự sử dụng kéo để cắt rốn cho bé, trong quá trình mang thai, người mẹ không tiêm phòng uốn ván.

Bác sĩ xác định bé P. bị uốn ván rốn và được cách ly điều trị riêng trong môi trường phòng bệnh kín, tránh ánh sáng, tiếng động tối đa, an thần sâu, thở máy và nuôi dưỡng tĩnh mạch.

Bệnh nhi được theo dõi, chăm sóc sát sao và điều trị tích cực bằng các phương pháp thở máy, trung hòa độc tố uốn ván bằng kháng huyết thanh SAT, kháng sinh, kiểm soát co giật và co cứng cơ bằng các loại thuốc an thần kết hợp.

Sau 40 ngày điều trị hồi sức tích cực, bệnh nhi này đã cai được máy thở, tự thở, tự bú, hết tình trạng nhiễm trùng, hết co giật và được xuất viện.

Bác sĩ Trương Lệ Thi, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu sơ sinh, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, cho biết uốn ván là bệnh nhiễm trùng cấp tính đặc biệt nguy hiểm, có thể gây tử vong nếu không kịp thời phát hiện và điều trị. Uốn ván rốn xảy ra với bé P. có thể do dụng cụ cắt rốn tại nhà không đảm bảo vô trùng, môi trường chăm sóc trẻ sơ sinh không sạch sẽ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.