Hai trẻ sơ sinh bị uốn ván do tự sinh ở nhà, cắt dây rốn sai cách

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
19/08/2023 16:45 GMT+7

Hai trẻ sơ sinh tại Bình Phước bị uốn ván do sản phụ nhờ người đỡ đẻ, tự sinh con ở nhà và cắt rốn bằng kéo sinh hoạt, không băng bó đúng cách.

Ngày 19.8, Trung tâm Y tế (TTYT) H.Đồng Phú (tỉnh Bình Phước) cho biết trên địa bàn vừa phát hiện hai trẻ sơ sinh bị uốn ván. Đây là hai trường hợp hiếm hoi được ghi nhận sau hơn 10 năm địa phương này không có trẻ bị uốn ván.

Trường hợp thứ nhất là bé gái X.Y.D (sinh ngày 27.6.2023, dân tộc Mông), hiện tạm trú tại ấp Pa Pếch, xã Tân Hưng (H.Đồng Phú). Theo lời mẹ cháu bé, sau khi sinh D. được 6 ngày, thì bé bỏ bú, quấy khóc, xuất hiện tình trạng cứng hàm, không há miệng được để bú nên người nhà đưa đến một số bệnh viện thăm khám và sau đó chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM điều trị từ ngày 3.7, đến ngày 12.8 xuất viện với chẩn đoán uốn ván sơ sinh.

Hai trẻ sơ sinh bị uốn ván do tự sinh ở nhà, cắt dây rốn bằng kéo - Ảnh 1.

2 trẻ sơ sinh bị uốn ván đều sống ở vùng sâu, vùng xa

H.G

Trường hợp thứ hai là bé trai L.A.V (sinh ngày 3.7.2023, dân tộc Mông) hiện tạm trú tại ấp Lam Sơn, xã Tân Phước (H.Đồng Phú). Theo lời mẹ cháu V., sau khi sinh được 10 ngày, bé có dấu hiệu bỏ bú, quấy khóc, cứng hàm, không há miệng để bú được, kèm theo co giật. Lo lắng nên gia đình đã đưa cháu đi khám tại một phòng khám tư nhân. Sau đó, được hướng dẫn đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM điều trị với chẩn đoán uốn ván sơ sinh.

Qua giám sát, xác minh ca bệnh của TTYT H.Đồng Phú, đây là hai trường hợp mà cả cha và mẹ đều là người dân tộc thiểu số thuộc các huyện miền núi của tỉnh Nghệ An, vào làm thuê tại H.Đồng Phú.

Hai trẻ sơ sinh bị uốn ván do tự sinh ở nhà, cắt dây rốn bằng kéo - Ảnh 2.

Hiện TTYT H.Đồng Phú vẫn đang theo dõi tình hình sức khỏe 2 trẻ sơ sinh bị uốn ván

H.G

Đặc biệt, trong thời gian mang thai cả hai thai phụ đều không được khám thai định kỳ và chưa được tiêm vắc xin phòng uốn ván. Khi sinh lại không sinh ở cơ sở y tế mà sinh ngay tại phòng ở, nhờ người không có kiến thức chuyên môn đỡ đẻ, cắt rốn bằng kéo sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày, cột bằng chỉ khâu (đều không được vô khuẩn), không băng bó rốn đúng cách, từ đó dẫn đến cả hai trẻ đều bị nhiễm uốn ván.

TTYT H.Đồng Phú đang theo dõi tình hình sức khỏe của hai trẻ sơ sinh bị uốn ván đồng thời tổ chức tuyên truyền đến người dân nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe, nhất là đối với trẻ sơ sinh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.