Cứu sống một cô gái ăn lá ngón tự tử

Mạnh Cường
Mạnh Cường
08/05/2018 14:10 GMT+7

Các y bác sĩ Trung tâm y tế H.Tây Giang (Quảng Nam) vừa cứu một cô gái người dân tộc Cơ Tu ăn lá ngón tự tử.

Sáng 8.5, bác sĩ Nguyễn Huy Thông, Giám đốc Trung tâm y tế H.Tây Giang, cho biết các y bác sĩ của trung tâm vừa cứu sống một cô gái người dân tộc Cơ Tu ăn lá ngón tự tử.

Theo bác sĩ Thông, vào khoảng 8 giờ cùng ngày (8.5), trung tâm tiếp nhận bệnh nhân A. (17 tuổi, ở xã Axan, H.Tây Giang) trong tình trạng hôn mê sâu do ăn lá ngón.

Ngay sau đó, các bác sĩ đã tiến hành dùng máy súc rửa dạ dày, truyền dịch và dùng thuốc. Sau hơn 2 giờ cấp cứu, bệnh nhân A. đã tỉnh lại và sức khỏe đã dần ổn định.

Cũng theo bác sĩ Thông, qua trao đổi với người nhà bệnh nhân được biết, do buồn chuyện gia đình nên A. vào rừng hái lá ngón rồi ăn.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.