Cựu sĩ quan NATO: Ukraine mất 800 quân mỗi ngày

Cựu sĩ quan NATO: Ukraine mất 800 quân mỗi ngày

28/12/2023 13:20 GMT+7

Cựu Đại tá Không quân Đức cho biết nhân lực của Ukraine “bị hao mòn đáng kể” khi “chiến lược tiêu hao” của Nga đang phát huy hiệu lực.

Theo cựu Đại tá Không quân Đức Ralph D. Thiele, nhân lực của Ukraine “bị hao mòn đáng kể” khi “chiến lược tiêu hao” của Nga đang phát huy hiệu quả.

Từng phục vụ cho Tư lệnh Đồng minh Tối cao NATO châu Âu và hiện là nhà phân tích quân sự đứng đầu một số viện chính sách ở châu Âu, ông Thiele nói khoảng 800 binh sĩ Ukraine đang thiệt mạng và bị thương mỗi ngày trong cuộc xung đột với Nga.

Trong một bài xã luận đăng trên tạp chí Focus hôm 20.12, ông Thiele cho rằng Kyiv cần tuyển mộ hơn 20.000 binh sĩ mỗi tháng để thay thế những người thiệt mạng và bị thương. Tuy nhiên, ông không tiết lộ nguồn tin hay cơ sở tính toán của mình.

Ông Thiele nhận định Ukraine cần bổ sung nhân sự để có thể luân chuyển quân ở tiền tuyến, để số binh sĩ kiệt sức có thể hồi phục và các đơn vị có thể bổ sung trang thiết bị họ.

Cựu sĩ quan NATO: Ukraine mất 800 quân mỗi ngày- Ảnh 1.

Quân nhân Volodymyr mừng vợ đến thăm trong thời gian ngắn thực hiện nhiệm vụ tiền tuyến, tại nhà ga xe lửa ở Kramatorsk (Ukraine), ngày 22.12.2023

REUTERS

Theo ông Thiele, Ukraine đã phải trả “giá đắt” trong nỗ lực ngăn chặn thành công đà tiến của quân Nga, cũng như trong cuộc phản công mùa hè. Nhân lực và trang thiết bị của lực lượng Kyiv “bị bào mòn đáng kể”, trong khi “các hệ thống vũ khí của phương Tây không phải là vũ khí thần kỳ và đang bị hao mòn”.

Ông cũng chỉ ra tình hình chiến trường thiếu khả quan và nguồn viện trợ vơi dần từ phương Tây đang “làm giảm nhuệ khí” của quân đội Ukraine, cùng với thách thức phải “tiết kiệm đạn dược trong một cuộc chiến tiêu hao, phải chống đỡ tấn công không ngừng nghỉ, trong khi không có cảm giác đạt được thành công lớn hơn”.

Ông Thiele cho rằng rằng Nga cũng đã mất “một số lượng lớn binh sĩ và một lượng lớn vật chất” trong cuộc xung đột, nhưng so với Ukraine thì “Nga có nhiều hơn cả hai thứ đó”.

Binh sĩ Ukraine được lệnh thực hiện ‘nhiệm vụ tự sát’ ở Dnipro

“Từng bước, ưu thế của Nga trong cuộc xung đột với Ukraine ngày càng rõ ràng”, nhà phân tích thừa nhận. “Chiến lược tiêu hao” của Moscow đang “có hiệu lực” về mặt nhân sự, vật chất, đạn dược và tinh thần, ông nói.

Con số 800 binh sĩ Ukraine thiệt mạng mỗi ngày do nhà phân tích này đưa ra dường như cao hơn con số được Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu công bố tại một cuộc họp hôm 19.12.

Theo ông Shoigu, khoảng 400.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng hoặc bị thương kể từ khi cuộc giao tranh bắt đầu vào cuối tháng 2.2022. Điều này có nghĩa là, theo số liệu của Nga, tổn thất hằng ngày của Kyiv vào khoảng 600 quân nhân.

Tại cùng cuộc họp, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói Nga hiện đang nắm “thế chủ động” trên các mặt trận trước Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.