Cựu quan chức lo Ukraine trả giá đắt nếu tấn công Crimea

Cựu quan chức lo Ukraine trả giá đắt nếu tấn công Crimea

Linh Trương
Linh Trương
17/07/2023 06:28 GMT+7

Một cựu cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng cái giá để giành lại Crimea bằng biện pháp quân sự sẽ là quá cao đối với Kyiv.

Nga sáp nhập Crimea sau cuộc trưng cầu dân ý năm 2014 nhưng không được Ukraine chấp nhận.

Hồi tháng 10.2022, một vụ nổ lớn xảy ra trên cầu Crimea nối miền nam Nga với bán đảo Crimea làm gãy vài nhịp cầu và cháy nhiều toa trên một đoàn tàu di chuyển song song. Các quan chức Ukraine khi đó hoan nghênh vụ nổ nhưng không tuyên bố nhận trách nhiệm.

Tuy nhiên, trong bài viết điểm lại 12 thành tích của Ukraine sau 500 ngày xung đột, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar viết: "273 ngày trước, chúng ta đã tung một đợt tấn công đầu tiên vào cầu Crimea nhằm cắt đứt đường hậu cần của Nga".

Đây được cho là lời thừa nhận rõ ràng nhất của Ukraine về trách nhiệm đối với vụ đánh bom cầu Crimea.

Theo Đài RT đưa tin ngày 15.7, ông Aleksey Arestovich, cựu cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với nhà báo Nga Yulia Latynina rằng cái giá để giành lại Crimea bằng biện pháp quân sự sẽ là quá lớn đối với Kyiv.

Khi thảo luận về các lựa chọn còn lại của Kyiv trong cuộc xung đột đang diễn ra với Moscow, ông Arestovich nhận định có "rất ít triển vọng" giành lại Crimea thông qua các biện pháp quân sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.