Cựu Phó tổng giám đốc SCB: Hối hận vì đặt niềm tin vào Trương Mỹ Lan

Cựu Phó tổng giám đốc SCB: Hối hận vì đặt niềm tin vào Trương Mỹ Lan

11/03/2024 21:05 GMT+7

Chiều 11.3.2024, bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó tổng giám đốc SCB) cho biết khi sự việc xảy ra, bị cáo sẽ đối diện với tất cả những gì mình làm, sai mình nhận, không đùn đẩy, đổ lỗi cho bất kỳ ai cả. Và bị cáo cũng hy vọng là bị cáo Trương Mỹ Lan cũng như thế.

Sau phần xét hỏi của HĐXX, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát tiếp tục với phần xét hỏi của Viện kiểm sát nhân dân tối cao đối với bị cáo để làm rõ vai trò điều hành của bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) tại SCB.

Cựu Phó tổng giám đốc SCB: Hối hận vì đặt niềm tin vào Trương Mỹ Lan

Trả lời đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao, bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó tổng giám đốc SCB), người bị cáo buộc về tội "tham ô tài sản" cho biết các khoản vay của bị cáo Trương Mỹ Lan, hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát được giải ngân trước và thực hiện hợp thức sau.

Trên hồ sơ các khoản vay thể hiện thời điểm giải ngân cùng thời điểm ký hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, nhưng thực tế việc rút tiền tại SCB đã được thực hiện trước khi hợp đồng tín dụng, thủ tục thế chấp tài sản được hoàn thiện, hợp thức.

Bị cáo Dung cho biết về SCB từ năm 2010, trải qua nhiều đời sếp, công việc của bị cáo kế thừa công việc Nguyễn Phương Hồng (cựu Phó tổng giám đốc SCB) xử lý định giá và nguồn tiền của bị cáo Trương Mỹ Lan.

Cựu Phó tổng giám đốc SCB: Hối hận vì đặt niềm tin vào Trương Mỹ Lan- Ảnh 1.

Bị cáo Dung khai rất ngưỡng mộ và trung thành với Trương Mỹ Lan

TTBC

Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung khai thêm, sau khi SCB giải ngân cho hệ sinh thái của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thì tiền dùng để mua dự án, trả chi phí cho dự án đang dở dang (xây dựng, trả tiền nhà thầu…), trả nợ, rút tiền mặt.

Phó tổng giám đốc SCB thừa nhận, thực hiện các khoản vay trên tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan, bị cáo Lan sẽ nói số tiền vay, vay từ 70% - 80% giá trị đảm bảo. Trong quá trình làm việc có một số tài sản đơn vị định giá không đáp ứng được nhu cầu Trương Mỹ Lan thì bị cáo sẽ báo cáo lại cho Trương Mỹ Lan.

"Lúc vụ việc xảy ra bị cáo nói là sẽ đối diện với tất cả những gì mình làm, sai mình nhận, không đùn đẩy, đổ lỗi cho bất kỳ ai. Bị cáo hy vọng chị Lan cũng như thế", bị cáo Dung khai tại tòa.

Trước đó, tại phiên tòa sáng 11.3.2024, bị cáo Trương Mỹ Lan đã phủ nhận các hành vi như cáo trạng đã truy tố.

Bị cáo Trương Mỹ Lan bật khóc khi nói về cáo buộc thâu tóm SCB

Theo cáo trạng, bị cáo Trần Thị Mỹ Dung làm việc tại SCB từ tháng 5.2010 đến tháng 9.2022, trải qua các vị trí, chức vụ. Từ ngày 7.1.2021 đến 4.3.2022, Trần Thị Mỹ Dung là Phó tổng giám đốc được phê duyệt cấp tín dụng đối với khoản cấp tín dụng thuộc thẩm quyền, ký tờ trình đề xuất cấp tín dụng trình các khoản vay trên 150 tỉ đồng.

Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung trực tiếp nhận chỉ đạo, thường xuyên trao đổi, bàn bạc với Trương Mỹ Lan để truyền đạt, chỉ đạo các bị cáo tại SCB hợp thức hồ sơ khống, giải ngân để rút tiền cho Trương Mỹ Lan sử dụng.

Bị cáo Dung biết rõ các khoản vay của bị cáo Trương Mỹ Lan nhưng đứng tên các cá nhân, công ty "ma" do các khoản vay này đều có điểm chung là được theo dõi trên hệ thống SCB là "HSTT – nghĩa là Hội sở tiếp thị"; giải ngân, rút tiền của SCB ra trước, sau đó mới hoàn thiện hợp thức hồ sơ cho vay.

Thực tế các đơn vị tại SCB không có việc thẩm định khách hàng, thẩm định tài sản bảo đảm, không quan tâm phương án vay vốn, bỏ qua quy trình cho vay thông thường theo quy định pháp luật. Năm 2021, bị cáo Trần Thị Mỹ Dung được Trương Mỹ Lan cho 300.000 cổ phần SCB (tương đương 3 tỉ đồng).

Cáo trạng thể hiện bị cáo Trần Thị Mỹ Dung đã giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt của SCB hơn 200.690 tỉ đồng.

Xem nhanh 12h: Xét hỏi Trương Mỹ Lan, Nguyễn Cao Trí | Tai nạn thảm khốc trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.