Cựu luật sư của ông Trump phải bồi thường 148 triệu USD

16/12/2023 08:22 GMT+7

Luật sư Rudy Giuliani, từng là đại diện pháp lý của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, phải bồi thường và bị phạt hơn 148 triệu USD cho 2 cựu nhân viên bầu cử ở bang Georgia vì tội phỉ báng.

Cựu luật sư của ông Trump phải bồi thường 148 triệu USD - Ảnh 1.

Ông Rudy Giuliani trao đổi với báo giới sau phiên tòa

AFP

Bồi thẩm đoàn của tòa án liên bang ở Washington D.C ra phán quyết buộc luật sư Giuliani phải bồi thường bà Wandrea "Shaye" Moss và mẹ Ruby Freeman số tiền 73 triệu USD vì tội phỉ báng khi cáo buộc hai người đã tiếp tay âm mưu gian lận bầu cử chống lại ông Trump năm 2020.

Ông Giuliani, 79 tuổi, cũng bị tòa phạt 75 triệu USD cho hành vi sai trái của mình, theo Hãng tin AFP hôm 16.12.

Trước đó, thẩm phán liên bang Beryl Howell đã kết luận vị luật sư từng là cựu Thị trưởng thành phố New York (bang New York) phải chịu trách nhiệm trong vụ phỉ báng các cựu nhân viên bầu cử của hạt Fulton trong thời gian đại diện ông Trump.

Câu hỏi duy nhất được đặt ra trước bồi thẩm đoàn trong phiên tòa ngày 15.12 là mức phạt dành cho ông Giuliani, người giúp cựu Tổng thống Trump lan tỏa cáo buộc sai lầm rằng ông đã bị tước đoạt chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2020.

Ông Giuliani khẳng định mình sẽ kháng án.

Vì sao ông Trump có cơ hội lớn để quay lại Nhà Trắng?

Tháng 8.2022, báo Mỹ đưa tin luật sư Giuliani nằm trong số những người bị điều tra hình sự trong vụ tiếp tay ông Trump can thiệp cuộc bầu cử Mỹ năm 2020 ở bang Georgia.

Đến tháng 8 năm nay, Đài CNN dẫn nguồn thạo tin tiết lộ ông Giuliani đã đến nhà cựu Tổng thống Trump đề nghị hỗ trợ thanh toán chi phí trong các vụ kiện tụng mà luật sư này phải đối mặt sau cuộc bầu cử Mỹ năm 2020.

Tòa cũng yêu cầu ông Giuliani nộp phí tòa án 275.000 USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.