Cựu Giám đốc FBI giám sát cuộc điều tra về Nga

18/05/2017 08:23 GMT+7

Bộ Tư pháp Mỹ đã chỉ định cựu Giám đốc FBI Robert Mueller làm công tố viên đặc biệt nhằm giám sát cuộc điều tra nghi Nga can thiệp trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Theo BBC ngày 18.5, việc bổ nhiệm trên được các nghị sĩ hai đảng trong quốc hội Mỹ đánh giá cao.
Nhiều nghị sĩ đã liên tục kêu gọi chỉ định công tố viên đặc biệt kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump sa thải Giám đốc Cục Điều tra liên bang (FBI) James Comey hồi tuần trước.

tin liên quan

Ông Trump có bị luận tội nếu 'cản trở công lý'?
Thông tin về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu giám đốc FBI ngừng điều tra cựu Cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn làm dấy lên suy đoán rằng hành động của ông là cản trở công lý.
FBI và quốc hội Mỹ đang điều tra mối liên hệ tiềm tàng giữa nhóm vận động tranh cử của ông Trump với Nga.
Chỉ một giờ sau khi việc bổ nhiệm ông Mueller được công bố, Tổng thống Trump nói ông dự đoán kết quả cuộc điều tra sẽ khẳng định không hề có sự thông đồng, theo Reuters.
“Một cuộc điều tra kỹ lưỡng sẽ xác nhận những gì chúng ta đã biết - không có sự thông đồng giữa nhóm tranh cử của tôi và bất kỳ tổ chức nước ngoài nào”, ông Trump khẳng định.
Ông Mueller, 72 tuổi, từng là giám đốc FBI dưới thời các Tổng thống George W. Bush và Barack Obama.
Ông dự kiến sẽ thông báo từ chức khỏi một công ty luật tư nhân để tránh xung đột lợi ích.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.