Cựu đệ nhất phu nhân bị buộc tội ám sát chồng để tiếm quyền ở Haiti

Cựu đệ nhất phu nhân bị buộc tội ám sát chồng để tiếm quyền ở Haiti

21/02/2024 08:15 GMT+7

Theo một tài liệu bị rò rỉ cho truyền thông địa phương, một thẩm phán Haiti phụ trách cuộc điều tra về vụ ám sát tổng thống cuối cùng của quốc gia vùng Caribbean năm 2021 đã buộc tội khoảng 50 người, bao gồm cả người vợ góa phụ của ông ta và một cựu thủ tướng.

Một thẩm phán ở Haiti đã cáo buộc cựu đệ nhất phu nhân nước này đồng lõa trong vụ sát hại chồng là Tổng thống Jovenal Moise. Ông Moise bị bắn chết vào năm 2021 khi một nhóm có vũ trang tràn vào phòng ngủ của ông trong một cuộc đột kích mà trong đó vợ ông là bà Martine cũng bị thương.

Một tài liệu của thẩm phán dài 122 trang, điều tra vụ ám sát ông Moise, được chia sẻ với giới truyền thông địa phương trong tuần này cho thấy khoảng 50 người bị buộc tội vì có liên quan đến sự việc.

Trong đó có cả cựu đệ nhất phu nhân, mà theo tài liệu chính là người đã âm mưu cùng cựu Thủ tướng Claude Joseph ám sát ông Moise để tự mình lên nắm quyền tổng thống.

Bà Martine Moise cũng là người thường xuyên chỉ trích chính quyền mới. Trước đây bà đã lên án các vụ bắt giữ bất công và đàn áp chính trị.

Cựu đệ nhất phu nhân bị buộc tội ám sát chồng để tiếm quyền ở Haiti- Ảnh 1.

Phỏng vấn cựu đệ nhất phu nhân Haiti Martine Moise về vụ ám sát chồng bà

REUTERS

Trong khi đó, cựu Thủ tướng Joseph nói với báo Miami Herald rằng người kế nhiệm trên thực tế của tổng thống, Thủ tướng Ariel Henry, là người hưởng lợi chính từ những cáo buộc này.

Ông cho biết ông Henry hiện đang “vũ khí hóa hệ thống tư pháp Haiti” để đàn áp đối thủ trong “một cuộc đảo chính kinh điển”.

Người phát ngôn của văn phòng Thủ tướng Henry cho biết quan tòa hoạt động độc lập và “được tự do ra phán quyết theo luật pháp và lương tâm của mình”.

Một vụ án riêng về vụ ám sát cựu tổng thống Haiti đang được xét xử ở Miami (Mỹ). 6 trong số 11 bị cáo đã nhận tội âm mưu cử lính đánh thuê Colombia đến bắt cóc ông Moise, nhưng sau đó đã chuyển thành âm mưu sát hại ông.

Theo cáo buộc của Mỹ, những kẻ âm mưu đã tìm cách thay thế ông Moise bằng mục sư người Mỹ gốc Haiti Christian Emmanuel Sanon.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.