Cựu Chủ tịch SCB ‘không quậy phá’ bị đề nghị án chung thân, luật sư nói gì?

Cựu Chủ tịch SCB ‘không quậy phá’ bị đề nghị án chung thân, luật sư nói gì?

21/03/2024 20:54 GMT+7

Bào chữa cho bị cáo Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT SCB), luật sư cho rằng mức án chung thân cho 2 tội danh “vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” và “tham ô tài sản" chưa phù hợp với tính chất, vai trò, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo.

Ngày 21.3, TAND TP.HCM tiếp tục phần bào chữa của các luật sư trong vụ án Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng các bị cáo gây thiệt hại cho SCB. Trong buổi sáng, các luật sư tiếp tục bào chữa cho các lãnh đạo chủ chốt của SCB.

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Bùi Anh Dũng (62 tuổi, là cựu Chủ tịch HĐQT SCB) đã giúp sức tích cực cho bị cáo Trương Mỹ Lan, gây thiệt hại cho SCB hơn 213.900 tỉ đồng.

Cựu Chủ tịch SCB ‘không quậy phá’ bị đề nghị án chung thân, luật sư nói gì?

Hồ sơ vụ án xác định bị cáo Bùi Anh Dũng đã giúp sức tích cực cho bị cáo Trương Mỹ Lan lập hồ sơ vay vốn khống, rút tiền của SCB, gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn. Trong đó từ năm 2013 - 2020, bị cáo Dũng đã ký hợp thức hồ sơ 404 khoản vay, gây thiệt hại cho SCB hơn 187.600 tỉ đồng.

Từ năm 2020 - 2022, bị cáo Bùi Anh Dũng đã ký hợp thức hồ sơ 207 khoản vay, giúp sức tích cực cho bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền 104.000 tỉ đồng và gây thiệt hại số tiền 26.330 tỉ đồng.

Cựu Chủ tịch SCB ‘không quậy phá’ bị đề nghị án chung thân, luật sư nói gì?- Ảnh 1.

Bị cáo Bùi Anh Dũng

TTBC

Bào chữa cho bị cáo Bùi Anh Dũng tại tòa, luật sư cho rằng mức hình phạt tù chung thân chưa công bằng với tính chất, vai trò, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo.

Theo luật sư, bị cáo Bùi Anh Dũng chỉ làm công ăn lương. Bị cáo Bùi Anh Dũng được bị cáo Đinh Văn Thành (là cựu Chủ tịch HĐQT SCB, hiện đang bỏ trốn, bị xét xử vắng mặt), tiến cử với Trương Mỹ Lan vì là "người hiền lành", "không quậy phá".

Luật sư cho rằng thiệt hại của bị cáo Bùi Anh Dũng gây ra rất thấp so với các bị cáo có vai trò chủ chốt trong SCB.

Luật sư nhấn mạnh, trong vụ án này, bị cáo Dũng là người duy nhất ra tự thú, tích cực hợp tác với cơ quan tố tụng, chủ động tự khai ra số tiền 40 tỉ đồng được bị cáo Trương Mỹ Lan cho trong 2 dịp tết năm 2020 - 2021. Trong phần xét hỏi vào hôm 7.3, bị cáo Bùi Anh Dũng đã trình bày với HĐXX về mong muốn nộp lại toàn bộ số tiền này để khắc phục hậu quả vụ án.

Bên cạnh đó, bị cáo Bùi Anh Dũng cũng có thành tích xuất sắc trong quá trình làm việc tại ngân hàng, đã nộp 5 tỉ cho cơ quan thi hành án để khắc phục hậu quả… Vì thế, luật sư đề nghị HĐXX có một mức án nhẹ cho bị cáo.

Phiên tòa tiếp tục với phần bào chữa của các vị luật sư khác. Báo Thanh Niên sẽ liên tục cập nhật những diễn biến mới nhất về phiên tòa xét xử Vạn Thịnh Phát - Trương Mỹ Lan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.