Cựu cầu thủ CLB của Maradona xin nhập tịch tăng cường sức mạnh đội tuyển Indonesia

Tây Nguyên
Tây Nguyên
26/02/2024 06:03 GMT+7

Cựu cầu thủ CLB Boca Juniors hiện đang thi đấu tại Persis Solo, Alexis Messidoro, bày tỏ quan tâm đến việc nhập tịch để củng cố sức mạnh cho đội tuyển Indonesia.

Thông tin trên được được tiền vệ 26 tuổi truyền tải trên tài khoản Instagram của giải hàng đầu Indonesia (Liga 1). "Hãy nhập tịch Indonesia thôi nào!", Alexis Messidoro viết sau khi vừa giúp CLB Persis Solo giành chiến thắng 2-1 trước Persik Kediri ở giải Liga 1 cuối tuần trước.

Cựu cầu thủ CLB của Maradona xin nhập tịch tăng cường sức mạnh đội tuyển Indonesia- Ảnh 1.

Alexis Messidoro đang chơi tốt ở giải hàng đầu Indonesia

KOMPAS

Theo tờ Okezone, xét về chất lượng, Alexis Messidoro là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất Indonesia hiện tại. Ở Liga 1 mùa này, cầu thủ này cũng giữ phong độ ổn định. Trong 23 trận mùa này, cựu cầu thủ CLB Boca Juniors (đội bóng của Argentina mà huyền thoại Diego Maradona từng thành danh) ghi 4 bàn và 10 pha kiến tạo.

Tuy nhiên, có những trở ngại để Alexis Messidoro đổi sang hộ chiếu Indonesia. Vì không mang dòng máu Indonesia nên anh phải đợi để có được hộ chiếu nước này. Đối với những người không mang dòng máu Indonesia, như Alexis Messidoro, họ phải sống ở Indonesia 5 năm liên tục hoặc 10 năm không liên tiếp mới được đổi quốc tịch.

Do đến Indonesia vào năm 2022 nên Alexis Messidoro vẫn cần thêm 3 năm nữa để hoàn thành những yêu cầu gần nhất. Một điều nữa, HLV Shin Tae-yong cũng được cho là không quan tâm đến cầu thủ đang mang áo số 10 ở CLB Persis Solo. Lý do là nhà cầm quân người Hàn Quốc chỉ muốn nhập tịch những cầu thủ mang dòng máu Indonesia. Điều này đã được ông Shin Tae-yong nhấn mạnh nhiều lần. Vì vậy, trừ khi HLV Shin Tae-yong chia tay đội tuyển Indonesia, Alexis Messidoro mới có hy vọng được khoác áo đội bóng xứ vạn đảo.

Cựu cầu thủ CLB của Maradona xin nhập tịch tăng cường sức mạnh đội tuyển Indonesia- Ảnh 2.

Alexis Messidoro từng chơi cho CLB Boca Juniors

CHỤP MÀN HÌNH

Tại VCK Asian Cup 2023, Indonesia có sự góp mặt của khá nhiều cầu thủ nhập tịch theo đúng chiến lược của ông Shin Tae-yong. Chiến lược gia này hiện chuẩn bị sang Hà Lan để tiếp tục tuyển các ngôi sao mang dòng máu Indonesia để nhập tịch tăng cường cho 2 trận gặp Việt Nam ở bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á vào tháng 3 tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.