Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói Tổng thống Putin hy vọng ông Trump đắc cử

Khánh An
Khánh An
02/10/2023 11:00 GMT+7

Theo cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper, cựu Tổng thống Donald Trump có thể sẽ nhanh chóng chấm dứt viện trợ Ukraine nếu đắc cử.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói ông Putin hy vọng ông Trump đắc cử - Ảnh 1.

Ông Trump và ông Putin tại cuộc họp báo chung ở Phần Lan vào năm 2018

REUTERS

Tờ USA Today ngày 2.10 dẫn lời cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang tìm cách "chờ hết giờ và có thể đang hy vọng ông Donald Trump trở lại làm tổng thống".

Ông Esper (59 tuổi) làm bộ trưởng quốc phòng từ tháng 7.2019-11.2020 dưới thời ông Trump.

Nhận định được đưa ra khi ông trả lời phỏng vấn trong chương trình Face the Nation (đối diện với quốc gia) của Đài CBS, trong đó ông chỉ trích cựu Tổng thống Trump và nhiều nhân vật Cộng hòa tại Washington D.C.

Khi được hỏi về suy nghĩ của ông rằng người dân Mỹ nên hy vọng gì nếu ông Trump quay lại Nhà Trắng, ông Esper nói rằng "tôi nghi ngờ ông ấy sẽ làm được những điều đã hứa".

"Bằng cách nào đó, ông ấy sẽ cố gắng đàm phán một thỏa thuận giữa Nga và Ukraine, nhưng điều đó sẽ không thành công. Chỉ có một người có thể chấm dứt cuộc xung đột này ở Ukraine, đó là ông Putin, và ông ấy sẽ không làm điều đó sớm", theo ông Esper.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói ông Putin hy vọng ông Trump đắc cử - Ảnh 2.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper

AFP

Cựu quan chức này cho rằng ông Trump sẽ nhanh chóng chấm dứt viện trợ Ukraine và có thể vào thời điểm nào đó sẽ rút tài trợ cho NATO, điều sẽ là "thảm họa" cho an ninh quốc gia Mỹ.

Ông Trump chưa phản hồi về bình luận trên nhưng thường cho rằng Mỹ có thể đang hỗ trợ Ukraine quá nhiều. Ông còn tuyên bố sẽ chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine "trong vòng 24 giờ" nếu tái đắc cử. Cựu tổng thống cũng thường bài xích NATO.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine 584 có diễn biến gì nóng?

Cựu Bộ trưởng Esper hiện là chủ tịch Viện Chiến tranh Hiện đại (MWI) tại Học viện Quân sự Mỹ ở West Point. Hồi năm 2020, ông bị cựu Tổng thống Trump cho nghỉ việc sau khi phản đối lời đe dọa sẽ triển khai quân đội để đối phó phong trào biểu tình chống phân biệt chủng tộc ở Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.