Tổng tham mưu trưởng Mỹ bình luận gay gắt về ông Trump trước khi về hưu

Khánh Như
Khánh Như
30/09/2023 09:55 GMT+7

Ngay sau bình luận của Đại tướng Mark Milley, người vừa rời ghế Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cựu Tổng thống Donald Trump đã có bài phản pháo gay gắt trên trang Truth Social.

Đại tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, đã chính thức nghỉ hưu vào ngày 29.9. Trong bài phát biểu sau khi kết thúc nhiệm kỳ 4 năm, ông nói rằng quân đội Mỹ tuyên thệ theo hiến pháp chứ không phải là theo một “người muốn trở nên chuyên quyền", bình luận được cho là nhằm vào cựu Tổng thống Donald Trump.

Ông Milley được Tổng thống Mỹ Joe Biden ca ngợi vì đã từng phục vụ tại các vùng chiến sự từ Afghanistan, Iraq đến Panama và Haiti, Reuters đưa tin.

Cựu tướng bình luận gay gắt về ông Trump trong bài phát biểu rời nhiệm sở - Ảnh 1.

Đại tướng Mark Milley trong bài phát biểu về hưu ngày 29.9

REUTERS

Nhiệm kỳ của ông Milley đã ghi nhận một số thành tích trong đó bao gồm việc tiêu diệt thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo Abu Bakr al Baghdadi vào năm 2019. Ông cũng thúc đẩy hỗ trợ quân sự cho Ukraine kể từ tháng 2.2022.

Tuy nhiên, nhiệm kỳ 4 năm cũng chứng kiến cuộc rút quân đầy hỗn loạn khỏi Afghanistan 2 năm trước và mối quan hệ rạn nứt với ông Trump.

Sau đe dọa từ ông Trump, tổng tham mưu trưởng Mỹ lo bảo vệ gia đình

Sau phát biểu của ông Milley, ông Trump đã phản pháo bằng hàng loạt phát ngôn gay gắt trên mạng xã hội Truth Social. Cựu tổng thống mô tả cựu cấp dưới của ông là người "di chuyển và suy nghĩ chậm chạp".

Theo Reuters, ông Milley nắm quyền vào năm 2019 sau khi được ông Trump đề cử. Tuy nhiên, hôm 27.9, ông Milley cho biết ông sẽ có "những biện pháp phù hợp" để giữ an toàn cho bản thân và gia đình, sau khi bị ông Trump cáo buộc thông đồng và phản quốc, theo đài CBS News.

Hiện tại ông Milley đã bàn giao quyền chỉ huy cho Tổng tư lệnh Lực lượng Không quân Charles Q. Brown. Ông Brown chỉ là sĩ quan da màu thứ hai trở thành chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, sau ông Colin Powell vào 2 thập niên trước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.