Cựu Bí thư Hàng Châu lãnh án chung thân vì nhận hối lộ

Khánh An
Khánh An
25/07/2023 17:22 GMT+7

Cựu Bí thư thành phố Hàng Châu ở Trung Quốc bị tuyên án chung thân vì nhận hối lộ khoảng 193 triệu nhân dân tệ.

Cựu bí thư Hàng Châu lãnh án chung thân vì nhận hối lộ  - Ảnh 1.

Cựu Bí thư thành phố Hàng Châu Chu Giang Dũng tại phiên tòa hồi tháng 4

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH CHINA DAILY

Hãng Reuters ngày 25.7 đưa tin cựu Bí thư thành phố Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) Chu Giang Dũng vừa bị tuyên án tù chung thânnhận hối lộ. Cụ thể hơn, ông Chu bị kết án tử hình hoãn thi hành án và sẽ được giảm xuống tù chung thân sau 2 năm, theo Reuters.

Trước đó, cựu quan chức 56 tuổi này bị truy tố hồi tháng 4 về cáo buộc nhận hối lộ 193 triệu nhân dân tệ (639,3 tỉ đồng). Ông Chu nhận tội và đã đưa ra lời khai sau cùng tại tòa án ở thành phố Trừ Châu (tỉnh An Huy).

Theo tờ China Daily, các công tố viên cho biết ông Chu đã lợi dụng các chức vụ của mình ở những thành phố Ninh Ba, Chu Sơn, Ôn Châu và Hàng Châu (đều thuộc tỉnh Chiết Giang) và các chức vụ cấp tỉnh để trục lợi từ người khác trong các dự án xây dựng, ký hợp đồng dự án, giao đất và những vấn đề khác từ năm 2001-2021.

Ông Chu đã trực tiếp hoặc nhờ người thân nhận hối lộ bằng tiền và tài sản với tổng giá trị lên đến khoảng 193 triệu nhân dân tệ.

Chính trị gia này sinh ra tại Ninh Ba và bắt đầu làm việc vào năm 1985, trước khi gia nhập đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 1992. Ông từng là bí thư tại Chu Sơn từ năm 2015, tại Ôn Châu từ năm 2017 và tại Hàng Châu từ tháng 5.2018.

Đến tháng 8.2021, quan chức này bị tạm giữ để điều tra về nghi vấn vi phạm kỷ luật và pháp luật. Ông Chu bị khai trừ đảng vào tháng 1.2022.

Tờ South China Morning Post dẫn thông cáo của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) cho hay ông Chu liên quan "tham nhũng kiểu gia đình".

Theo đó, bị cáo đã giúp những người khác có được hợp đồng của chính quyền hoặc được giảm thuế, đổi lại những khoản hối lộ "số lượng lớn" cho mình và người thân.

Sau khi ông Chu bị bắt, hơn 20.000 quan chức ở Hàng Châu được chỉ đạo phải báo cáo về mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình họ với lĩnh vực tư nhân, theo thông cáo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.