Cựu Phó chánh án tối cao Trung Quốc nhận tội hối lộ

13/05/2023 09:30 GMT+7

Cựu Phó chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc đã nhận tội nhận hối lộ hơn 217 tỉ đồng trong gần 3 thập niên.

Tân Hoa xã đưa tin cựu Phó chánh án thường trực Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc Thẩm Đức Vịnh đã nhận tội tại phiên xét xử ngày 11.5 ở tòa án thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang.

Tại phiên tòa, ông Thẩm thừa nhận và bày tỏ ăn năn hối lỗi vì đã nhận hối lộ hơn 64,56 triệu nhân dân tệ (hơn 217 tỉ đồng) trong giai đoạn 1995-2022.

Cựu Phó chánh án tối cao Trung Quốc nhận tội hối lộ - Ảnh 1.

Ông Thẩm Đức Vịnh tại phiên xét xử ngày 11.5

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH SOUTH CHINA MORNING POST

Ông Thẩm (69 tuổi) được đào tạo trong ngành luật hình sự và giữ các chức vụ quan trọng trong đảng Cộng sản Trung Quốc và hệ thống tư pháp trong gần 4 thập niên.

Sau giai đoạn thăng tiến dần qua các cấp trong hệ thống tư pháp tỉnh nhà Giang Tây, ông Thẩm trở thành Phó chánh án Tòa án nhân dân tối cao vào năm 1998, theo tờ South China Morning Post.

Năm 2006, ông Thẩm giữ chức Bí thư Ủy ban Kiểm tra kỷ luật thành phố Thượng Hải và nổi lên khi xử lý vụ án tham nhũng của cựu Bí thư thành ủy, Thị trưởng Thượng Hải Trần Lương Vũ.

Ông Thẩm trở thành Phó chánh án thường trực Tòa án nhân dân tối cao vào năm 2008. Trong giai đoạn này, ông làm việc với giới chức Hồng Kông về sự hợp tác pháp lý giữa đại lục và đặc khu.

Năm 2018, ông trở thành thành viên Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị hiệp thương nhân dân (Chính hiệp) Trung Quốc, cơ quan tham vấn chính trị hàng đầu của nước này, và được bầu làm chủ nhiệm Ủy ban xã hội và pháp chế của Chính hiệp.

Ông Thẩm bị điều tra từ tháng 3.2022 vì nghi vi phạm luật pháp và kỷ luật nghiêm trọng. Sau đó, ông bị khai trừ khỏi đảng, bị tước hết chức vụ và bị bắt vì nghi nhận hối lộ.

Ông Thẩm bị cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn để nhận hối lộ trực tiếp hoặc thông qua vợ con, đổi lại giúp chạy án, chạy chức cho một số người và trao hợp đồng xây dựng. Tòa án ngày 11.5 thông báo sẽ đưa ra phán quyết vào một ngày khác.

Ông Thẩm là một trong số những quan chức cấp cao nhất bị nhúng chàm từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình hướng trọng tâm chiến dịch chống tham nhũng sang lực lượng hành pháp và an ninh vào năm 2021. Hai cựu Bộ trưởng Công an Tôn Lực Quân và Phó Chánh Hoa đều đã bị ngồi tù vì tội tham nhũng trong giai đoạn này. Lãnh đạo cảnh sát các thành phố lớn như Trùng Khánh và Thượng Hải, cùng các quan chức tình báo và tòa án khác cũng lần lượt ngã ngựa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.