Lăng kính bạn đọc:

Cuối năm, rất mong lòng đường, vỉa hè thật sự an toàn, trật tự

M.Giao
M.Giao
(tổng hợp)
09/01/2024 05:00 GMT+7

Năm hết tết đến, nhiều bạn đọc mong muốn lòng đường, vỉa hè phải trật tự, đảm bảo an toàn giao thông, văn minh, mỹ quan đô thị và việc sử dụng ngoài mục đích giao thông cần tạo sự đồng thuận với người dân.

Như Thanh Niên đã thông tin, trong văn bản khẩn vừa gửi đi, Sở GTVT TP.HCM đề nghị UBND TP.Thủ Đức, UBND các quận, huyện tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác quản lý lòng đường, hè phố trên địa bàn quản lý theo các quy định đã ban hành, để thiết lập trật tự an toàn giao thông, văn minh, mỹ quan đô thị và tạo sự đồng thuận của người dân.

Cuối năm, rất mong lòng đường, vỉa hè thật sự an toàn, trật tự- Ảnh 1.

Sau khi địa phương khảo sát, sẽ có những tuyến đường được phép để xe tự quản miễn phí; nhưng cũng có những khu vực muốn để xe, cá nhân hay tổ chức phải thuê lại

NHẬT THỊNH

Theo quy định UBND TP.HCM đã ban hành, lòng đường, hè phố có chức năng chính là phục vụ giao thông. Trong đó, lòng đường phục vụ các phương tiện giao thông; hè phố để phục vụ người đi bộ, bố trí hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ, lắp đặt các công trình thiết yếu theo quy định.

Ngoài chức năng nêu trên, lòng đường, hè phố chỉ được sử dụng tạm thời một phần ngoài mục đích giao thông (như kinh doanh, mua bán hàng hóa, để xe, trông giữ xe theo quy định tại Quyết định số 32/2023 của UBND TP.HCM) khi được cơ quan chức năng cấp phép, chấp thuận thông qua phương án sử dụng và nộp phí sử dụng theo quy định.

Do đó, lãnh đạo địa phương cần khẩn trương ban hành danh mục các tuyến đường có hè phố cho phép để xe 2 bánh không thu tiền dịch vụ. Đồng thời, tiến hành rà soát, lựa chọn một số tuyến đường có lòng đường, hè phố đủ điều kiện sử dụng ngoài mục đích giao thông để triển khai thực hiện có lộ trình, công bố rộng rãi phạm vi, thời gian sử dụng tạm thời; tổ chức việc cấp phép, thông qua phương án và thu phí theo quy định.

Khi ‘nhà giàu’ cũng lấn vỉa hè: Người đi bộ chen chân cùng ô tô, xe máy

Ngoài ra, lãnh đạo Sở GTVT TP.HCM đề nghị các địa phương chỉ đạo lực lượng chức năng duy trì thường xuyên, liên tục việc tổ chức kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố. Đồng thời, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương trong công tác giám sát đối với các cá nhân, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện quản lý sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố theo kế hoạch, giấy phép và phương án sử dụng đã được chấp thuận.

ĐỪNG ĐỂ NGƯỜI ĐI BỘ PHẢI XUỐNG LÒNG ĐƯỜNG

"Tôi hoàn toàn ủng hộ các quy định về lòng đường, vỉa hè mà TP.HCM đã ban hành. Điều hết sức quan trọng là cần có sự quản lý chặt chẽ, kiểm tra thường xuyên, thực hiện đúng các quy định, không để nhiều nơi người đi bộ bị đẩy xuống lòng đường mà đi, vì làm gì còn chỗ trên vỉa hè nữa", bạn đọc (BĐ) Thanh Minh Nguyen bày tỏ.

Cùng quan điểm, BĐ Tien Loi bức xúc: "Chỗ tôi nhiều người cứ nghĩ vỉa hè trước nhà họ là của riêng họ. Như nhà nọ đầu hẻm bày ra cái tủ to đùng để bán cơm, rồi lò nướng, rồi nào là bàn ghế… Chưa kể, bảng hiệu quán cơm cũng đặt sát lòng đường. Nếu cái bảng này để xích vào một chút, người đi bộ vẫn có thể len lách đi được trên vỉa hè. Nhưng giờ thì phải xuống lòng đường mà đi, rất nguy hiểm vì đoạn đường một chiều rất đông xe. Có khi vài chiếc xe máy đỗ bừa trên lòng đường để mua cơm, gây cảnh ùn tắc… Chuyện như vậy vẫn cứ xảy ra hằng ngày. Không lẽ phường không biết? Biết kêu ai bây giờ?".

BĐ Lân Nguyên nhắc nhở: "Địa phương phải quan tâm, ưu tiên nhất là giao thông, vì lòng đường là dành cho giao thông, vỉa hè thì ưu tiên cho đi bộ. Có những nơi họ che chắn không cho đi bộ qua trước nhà. Phường không chịu làm thì dân chẳng ai dám ý kiến". BĐ La Thu Thảo cũng phản ánh: "Vỉa hè đã bị các hộ buôn bán lấn chiếm hết rồi, người đi bộ không còn lối đi. Lần này hy vọng chính quyền TP.HCM triển khai các quận làm tốt để người đi bộ có lối đi".

ĐẢM BẢO AN TOÀN VÀ MỸ QUAN ĐÔ THỊ

"Đề nghị các quận sớm công bố những tuyến đường có lòng đường, hè phố đủ điều kiện sử dụng ngoài mục đích giao thông để triển khai thực hiện có lộ trình, công bố rộng rãi phạm vi, thời gian sử dụng tạm thời; tổ chức việc cấp phép, thông qua phương án và thu phí theo quy định. Bên cạnh đó, những nơi không đủ điều kiện thì phải thường xuyên kiểm tra, không để lòng đường, vỉa hè bị lấn chiếm, buôn bán tràn lan, vừa không công bằng với những người được cấp phép, đóng phí, vừa mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng an toàn giao thông của mọi người", BĐ Yen Linh bày tỏ.

Đồng ý kiến, BĐ Van Dung cho biết thêm: "Mong lần này thành phố và các quận làm quyết liệt để lòng đường, vỉa hè thật sự trật tự, đảm bảo an toàn cho người dân và mỹ quan đô thị. Nơi nào buôn bán thì buôn bán, nơi nào để xe thì để xe, nơi nào dành cho người đi bộ thì phải rõ ràng. Cuối năm rồi, rất cần sự ngăn nắp, trật tự, đâu ra đó!".

BĐ Ha Bui phản ánh một thực tế mới: "Do vỉa hè, lòng đường bị "siết", nên bây giờ có người bán hàng cả trong hẻm, mà hẻm nhỏ, hẻm cụt, hẻm vừa đủ một chiếc xe máy đi qua cũng bán hàng. Nên mỗi lần chạy xe trong hẻm rất sợ va quẹt. Làm ơn ra vỉa hè, lòng đường nơi đủ điều kiện mà bán hàng có tính phí. Chứ bán trong hẻm, kê bàn ghế trong hẻm thật sự rất bất tiện cho việc đi lại. Cứ sợ tính phí rồi bây giờ hẻm đua nhau buôn bán, thiệt khổ".

* Nhân dịp này, đề nghị dẹp luôn xe tự chế gây mất an toàn giao thông.

duynguyen701024

* Ngay địa phương tôi, các quán nhậu lớn nhỏ, buôn bán họp chợ giữa đường mà có thấy ai dẹp được đâu? Làm thì phải thật quyết liệt mới có hiệu quả.

havanlam22051975

* Chỉ cần đi dạo những nơi có tập trung mua bán đồ cũ (lạc xoong) là sẽ thấy tình trạng mua bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tràn lan.

Pin

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.