Bất an với mất an toàn giao thông trước trường học

03/01/2024 15:18 GMT+7

"Ít hay đông xe gì cũng vậy, họ cứ băng qua đường chạy ngược chiều. Chạy vậy sao không kẹt xe, tai nạn. Mình nhắc nhở có khi còn bị phản ứng lại", bà H. bức xúc về cảnh mất an toàn giao thông trước một trường tiểu học ở Hóc Môn.

Người dân phản ánh, đường Đặng Thúc Vịnh đoạn chạy qua trước Trường tiểu học Thới Thạnh (xã Đông Thạnh, H.Hóc Môn, TP.HCM), thời gian qua xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông.

Nhất là vào các giờ cao điểm sáng, chiều có đông người chạy xe ngược chiều trên đường gây cản trở, ùn ứ, kẹt xe. Thậm chí đã có tai nạn thương tâm xảy ra tại đây, khiến người dân rất bất an.

Vô tư chạy xe ngược chiều, gây nguy hiểm

Bà H. (ngoài 50 tuổi, sinh sống gần trường nói trên) cho biết có quá nhiều người chạy xe máy không tuân thủ quy định tại khu vực trước Trường tiểu học Thới Thạnh, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Bất an với mất an toàn giao thông trước trường học- Ảnh 1.

Người dân vô tư chạy xe ngược chiều trên đường Đặng Thúc Vịnh để đến Trường tiểu học Thới Thạnh đón con

TRẦN KHA

"Nhiều người dân, phụ huynh vô tư chạy xe ngược chiều gây kẹt xe. Ít hay đông xe gì cũng vậy, họ cứ băng qua đường chạy ngược chiều. Chạy vậy sao không kẹt xe, tai nạn. Mình nhắc nhở có khi còn bị phản ứng lại", bà H. nói.

Chị Hoàng Ngọc Huyền (có em trai học tại Trường tiểu học Thới Thạnh, nhà đối diện trường) lúc nào cũng căn dặn em không được băng ngang qua dải phân cách để đi tắt đến trường, mà phải đi vòng.

Theo chị Huyền, đi đúng là phải theo hướng từ đường Trịnh Thị Dối ra đến đường Đặng Thúc Vịnh, rẽ phải, chạy đến cầu Rạch Tra, rồi vòng lại để đến Trường tiểu học Thới Thạnh. Chỉ mất vài phút chạy xe máy, nhưng nhiều người không muốn đi vòng mà đi tắt. Nhiều phụ huynh khi chạy xe trên đường Trịnh Thị Dối đến Đặng Thúc Vịnh thì băng ngang qua đường, chạy ngược chiều một đoạn trên đường Đặng Thúc Vịnh để đến Trường học tiểu học Thới Thạnh.

"Tôi chứng kiến rất nhiều vụ va chạm giao thông trong năm nay tại khu vực này rồi. Còn tình trạng chạy xe ngược chiều ở đây thì còn xảy ra tai nạn nữa", chị Huyền nói.

Trong khi đó, theo anh T.V (làm việc tại một quán đối diện trường nói trên), tuyến đường Đặng Thúc Vịnh gần địa phận tỉnh Bình Dương nên có lượng phương tiện lưu thông qua lại đông. Tuyến đường này phần lớn đã được nâng cấp mở rộng, rất thoáng. Tuy nhiên đoạn từ đường Lê Văn Khương đến cầu Rạch Tra chưa được mở rộng, mật độ giao thông cao, tiềm ẩn những rủi ro. Đặc biệt, đoạn qua trước Trường tiểu học Thới Thạnh giao thông hỗn loạn mỗi khi học sinh tan trường.

Bất an với mất an toàn giao thông trước trường học- Ảnh 2.

Người dân băng ngang qua đường chạy ngược chiều, gây mất an toàn giao thông

TRẦN KHA

Cũng theo anh T.V, chiều 27.12, một vụ tai nạn thương tâm giữa xe ben và xe máy xảy ra tại khu vực này. Nạn nhân là một người đàn ông lớn tuổi chạy xe máy (chạy đúng chiều) đến Trường tiểu học Thới Thạnh đón cháu gái học lớp 1 về thì xảy ra tai nạn với xe ben chạy cùng chiều, khiến cả hai tử vong.

"Anh nhìn đó, nối đuôi nhau chạy ngược chiều, khiến người đi đúng chiều bị nguy hiểm, do phải né xe chạy ngược chiều, họ di chuyển ra phía ngoài chạy sát mấy xe lớn. Sơ sẩy là tai nạn liền", anh T.V nói.

Mong sớm chấn chỉnh, đảm bảo an toàn giao thông

Anh T.V cùng nhiều người dân khác sinh sống tại đây mong muốn cần sớm chấn chỉnh lại tình trạng người dân chạy xe ngược chiều tại khu vực này. Người dân kiến nghị nên lắp đặt dải phân cách cứng tại giao lộ Đặng Thúc Vịnh - Trịnh Thị Dối để ngăn việc băng ngang đường chạy ngược chiều. Nếu chưa lắp đặt dải phân cách thì cần tăng cường, bố trí người làm nhiệm vụ điều tiết phân luồng giao thông tại khu vực này vào các giờ cao điểm, cũng như tuyên truyền nhắc nhở người dân, phụ huynh tuân thủ chạy xe đúng.

Liên quan đến tình hình trật tự an toàn giao thông trên đường Đặng Thúc Vịnh trước Trường tiểu học Thới Thạnh, một lãnh đạo xã Đông Thạnh, H.Hóc Môn cho hay, địa phương cũng đã nắm thông tin về vụ việc này. Trước đây, khi người dân phản ánh, UBND xã đã có kiến nghị lên trên cũng như các đơn vị liên quan, đơn vị quản lý tuyến đường để lập lại trật tự an toàn giao thông. Sau khi khảo sát, đơn vị chức năng đã chọn phương án lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ Đặng Thúc Vịnh - Trịnh Thị Dối.

Bất an với mất an toàn giao thông trước trường học- Ảnh 3.

Từ đường Trịnh Thị Dối ra đến đường Đặng Thúc Vịnh, rẽ phải, chạy đến cầu Rạch Tra rồi vòng lại để đến Trường tiểu học Thới Thạnh, nhưng nhiều người đi tắt, chạy ngược chiều gây nguy hiểm

TRẦN KHA

"UBND xã sẽ tiếp tục kiến nghị bố trí, tăng cường lực lượng điều tiết giao thông, tuần tra kiểm soát để hướng dẫn người dân chấp hành nghiêm", vị lãnh đạo UBND xã Đông Thạnh nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.