Cùng sống xanh số 28: Chàng cử nhân sinh học biến phế phụ phẩm của dây ấu thành phân không mùi cho hoa kiểng

Cùng sống xanh số 28: Chàng cử nhân sinh học biến phế phụ phẩm của dây ấu thành phân không mùi cho hoa kiểng

21/04/2023 17:13 GMT+7

Đam mê nông nghiệp, đau đáu với nguồn nguyên liệu bản địa ở quê nhà mà chàng cử nhân sinh học đã bỏ ngang công việc văn phòng với mức lương ổn định để về quê. Chàng chuyên tâm nghiên cứu phế phụ phẩm từ cây ấu cho ra sản phẩm phân bón đặc biệt tốt cho hoa cây kiểng và bảo vệ môi trường.

CÁCH LÀM

Nguyên liệu:

- Lục bình.

- Dây ấu.

- Trichoderma.

Cách làm:

Bước 1: Cắt nhỏ nguyên liệu hữu cơ.

Bước 2: Cho nguyên liệu đã cắt vào thùng ủ một lớp dày từ 10-15cm.

Bước 3: Rắc lớp mỏng trichoderma.

Bước 4: Tiếp tục cho lớp nguyên liệu đã cắt dày 10-15cm.

Bước 5: Tiếp tục rắc trichoderma (cứ làm như thế cho đến khi hết nguyên liệu đã cắt).

Bước 6: Để thùng ủ vào nơi thoáng mát.

Bước 7: Từ 7-10 ngày kiểm tra chất ủ trong thùng đủ độ ẩm cần thiết.

Bước 8: Trộn đảo chất ủ trong thùng đều lên rồi ủ tiếp.

Bước 9: Sau khoảng 20 ngày đống ủ chuyển màu nâu đen là dùng được.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.