Cùng con đi tiếp cuộc đời: Cuộc gặp gỡ xúc động của nữ tiến sĩ Việt kiều

19/08/2023 07:00 GMT+7

Chiều 17.8, TS Phan Bích Thiện (Việt kiều Hungary) đã có cuộc hội ngộ ấm áp, xúc động tại nhà "con gái nuôi" là bé L.N.T.V (11 tuổi) ở P.Bình Chuẩn, TP.Thuận An (Bình Dương) sau 1 năm bảo trợ. Bé T.V là trường hợp được TS Thiện bảo trợ đến năm 18 tuổi trong chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên dành cho trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19.

GẶP GỠ TRONG TÌNH THƯƠNG YÊU

Cách đây 1 năm, nhân dịp về VN, TS Phan Bích Thiện đã ghé thăm tòa soạn Báo Thanh Niên và biết đến chương trình này. Xúc động trước hoàn cảnh của gia đình chị Lê Thị Hồng Đào (35 tuổi), làm công nhân ở KCX Linh Trung 2 (TP.Thủ Đức, TP.HCM) có chồng mất do Covid-19, để lại 3 con thơ và rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn, nên bà đã kết nối, bảo trợ bé N.L.T.V (lúc ấy 10 tuổi) mỗi năm 30 triệu đồng cho đến năm 18 tuổi. Báo Thanh Niên đã tổ chức buổi lễ ký kết bảo trợ trực tuyến vào ngày 19.8.2022 theo một múi giờ phù hợp giữa VN và Hungary. Do khoảng cách địa lý quá xa xôi nên một năm qua, TS Thiện và mẹ con bé T.V chỉ liên lạc với nhau qua Zalo, và đây là lần đầu tiên, gia đình TS Thiện gồm chồng và hai con gái đã vượt hàng nghìn dặm để có buổi trùng phùng với gia đình chị Đào và bé T.V.

Cùng con đi tiếp cuộc đời: Cuộc gặp gỡ xúc động của nữ tiến sĩ Việt kiều - Ảnh 1.

Gia đình TS Phan Bích Thiện và gia đình bé L.N.T.V

KIM PHƯỢNG

Khi chúng tôi dẫn gia đình TS Phan Bích Thiện đến đầu con hẻm nhỏ, mấy mẹ con chị Đào đã đứng đợi sẵn, đón tiếp như người thân lâu ngày gặp mặt. Vừa bước vào nhà, hai con gái của TS Thiện mở gói quà là 2 chiếc áo đầm rất xinh xắn mua từ Hungary và một chồng sách truyện thiếu nhi VN, tập vở, bút để chuẩn bị cho năm học mới. Bất ngờ được nhận quà, bé T.V vô cùng mừng rỡ và sau đó không quên mang giấy khen của mình ra khoe với "mẹ Thiện": "Con cảm ơn mẹ Thiện. Con sẽ cố gắng học giỏi, ngoan ngoãn để đền đáp công ơn chăm lo của mẹ, hy vọng một ngày nào đó con sẽ được đi qua thăm nhà mẹ".

Sau vài phút ngắn ngủi, cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa nhà bảo trợ (TS Phan Bích Thiện) và người được bảo trợ (bé L.N.T.V) đã thân quen như trong một gia đình. Cứ như thế, cuộc chuyện trò về tình hình học tập vui chơi, ăn uống, sở thích, bạn bè, đưa đón đi học… của bé T.V được cả gia đình TS Thiện quan tâm hỏi han rất cặn kẽ, và tỏ vẻ rất vui vì mọi thứ bé T.V đều làm rất tốt và ngoan ngoãn, như biết phụ mẹ chăm em trong những lúc không có mẹ ở nhà. TS Thiện cũng rất hài lòng với nỗ lực vượt khó của chị Đào khi sắp xếp công việc đi làm công nhân ở KCX, còn tranh thủ làm thêm ngoài giờ ở tiệm nail và bán hàng online vào buổi tối để kiếm thêm thu nhập.

Cùng con đi tiếp cuộc đời: Cuộc gặp gỡ xúc động của nữ tiến sĩ Việt kiều - Ảnh 2.

TS Phan Bích Thiện trao quà và dụng cụ học tập cho bé L.N.T.V

"SẼ CỐ GẮNG GẶP CON VÀO MỖI NĂM"

Trong buổi gặp gỡ, chị Đào đã ôm chặt TS Thiện và bày tỏ: "Năm ngoái nhìn chị qua màn hình em thấy chị rất thân thiện, bây giờ gặp trực tiếp càng thấy gần gũi hơn. Qua một năm, em cảm thấy mình thật may mắn khi được gia đình anh chị thương yêu, coi gia đình em như gia đình anh chị. Bản thân em nhận thấy rằng sự ra đi của chồng em là mất mát quá lớn, giờ gặp được anh chị là một cái duyên. Từ ngày gặp được chị, cuộc sống gia đình em đã thay đổi rất nhiều, chị đã lo phần tiền học hành cho T.V, giúp tinh thần em thay đổi tích cực hơn. Một lần nữa, em thật sự cảm ơn tấm lòng của gia đình chị và hứa sẽ lo cho các con thật tốt".

TS Phan Bích Thiện động viên: "Sau một năm, lần đầu tiên gặp trực tiếp bé T.V, nhìn thấy bé khỏe mạnh và học giỏi chị rất mừng. Hy vọng gia đình mình đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất rồi, bây giờ sẽ bước tiếp về phía tương lai. Hẹn sang năm có dịp, chị sẽ tiếp tục về thăm con gái nuôi T.V".

Cũng nhân dịp này, TS Phan Bích Thiện chuyển khoản 30 triệu đồng tiền bảo trợ 1 năm tiếp theo cho bé L.N.T.V để gia đình bé chuẩn bị mua sắm dụng cụ học tập và đóng học phí cho năm học mới sắp bắt đầu. TS Thiện cũng không quên nhắn nhủ bé T.V nếu có khó khăn trong việc học tiếng Anh thì hãy liên lạc với chị MyLan và LyAnh (là 2 con gái ruột của TS Thiện) để được hướng dẫn. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.