Cục diện bầu cử tổng thống Nga

17/03/2024 06:04 GMT+7

Số lượng cử tri đi bầu tổng thống Nga đạt mức cao sau ngày bỏ phiếu đầu tiên trong cuộc bầu cử diễn ra giữa thời điểm chiến sự.

Lượng cử tri bỏ phiếu cao

Ủy ban Bầu cử trung ương Nga (CEC) hôm qua công bố dữ liệu tổng kết ngày bầu cử đầu tiên trong đợt bầu cử tổng thống năm 2024, diễn ra từ 15 - 17.3. Hãng TASS dẫn số liệu cho thấy lượng cử tri đi bỏ phiếu trên cả nước đạt mức 36,1%. Tính đến cuối ngày 15.1, đã có 38,6 triệu người bỏ phiếu, gồm 3,4 triệu người bỏ phiếu trực tuyến. Trong cuộc bầu cử tổng thống gần nhất vào năm 2018, lượng cử tri đi bỏ phiếu là 67,5%. Năm nay, Trung tâm nghiên cứu ý kiến công chúng Nga (VCIOM) dự báo con số có thể đạt mức 71%.

Cục diện bầu cử tổng thống Nga- Ảnh 1.

Một điểm bỏ phiếu tại TP.Saint Petersburg

AFP

Giới quan sát viên người Nga và quốc tế không ghi nhận trường hợp vi phạm nghiêm trọng nào tại hơn 93.000 điểm bỏ phiếu.

Ông Trương Minh, Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, và là trưởng phái đoàn quan sát viên của tổ chức này, nói không có vấn đề bất thường nào được phát hiện trong ngày bầu cử đầu tiên. Chủ tịch CEC Ella Pamfilova cho biết có một vài trường hợp phá hoại thùng phiếu và một số vụ phóng hỏa nhưng khẳng định đó chỉ là những sự cố đơn lẻ, không ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Theo vị quan chức, những hành vi cản trở bầu cử như trên có thể bị phạt đến 5 năm tù.

Ukraine tấn công Nga vào ngày thứ hai bầu cử tổng thống

Hầu hết các chính trị gia hàng đầu của Nga đều đã bỏ phiếu trong ngày đầu tiên, từ các nhà lập pháp cho đến lãnh đạo các bộ ngành, theo Hãng tin Sputnik. Tổng thống Vladimir Putin, một trong số 4 ứng cử viên tranh cử lần này, bỏ phiếu thông qua hình thức trực tuyến. Bộ Phát triển số Nga thông báo 2/3 số cử tri đăng ký bầu cử trực tuyến đã bỏ phiếu trong ngày 15.3. Thứ trưởng Bộ Phát triển số Oleg Kachanov cho hay hệ thống thỉnh thoảng bị tấn công mạng nhưng nhìn chung đã xử lý công việc thành công và nhà chức trách vẫn kiểm soát tình hình.

Khảo sát dự đoán ra sao?

Lần đầu tiên kể từ năm 2008, chỉ có 4 ứng viên trong danh sách tranh cử tổng thống Nga gồm Tổng thống Putin (72 tuổi), ông Vladislav Davankov (40 tuổi) thuộc đảng Nhân dân mới, lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do (LDPR) Leonid Slutsky (56 tuổi), và ông Nikolai Kharitonov (76 tuổi) thuộc đảng Cộng sản Nga.

Cục diện bầu cử tổng thống Nga- Ảnh 2.

Tổng thống Vladimir Putin bỏ phiếu trên máy tính ngày 15.3

Reuters

Theo Đài RT, cuộc bầu cử năm nay diễn ra trong lúc nước Nga đang trong một cuộc xung đột và đó có thể là lý do khiến chiến dịch vận động trước bầu cử diễn ra thiếu sôi nổi.

Một nguyên nhân khác ảnh hưởng đến số lượng ứng viên là quy định buộc các ứng viên độc lập phải thu thập đủ chữ ký của người ủng hộ để có thể tham gia tranh cử.

Nhiều ứng viên đã bị loại vì không đáp ứng điều kiện này và ông Putin là ứng viên độc lập duy nhất, theo RT.

Điểm xung đột: Ukraine tập kích 'phá' bầu cử Nga; Houthi có tên lửa bội siêu thanh?

Có 3/4 ứng cử viên tổng thống ủng hộ mạnh mẽ chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine trong khi ông Davankov, Phó chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện), chủ trương hòa bình và đàm phán nhưng "phải theo điều kiện của chúng ta". Hầu hết các hãng khảo sát chính thức của Nga dự báo tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu sẽ vượt mức 70% và Tổng thống Putin sẽ tái đắc cử với ít nhất 80% số phiếu.

Trong một cuộc họp với Hội đồng an ninh quốc gia ngày 15.3, Tổng thống Putin lên án những đợt tấn công gần đây của lực lượng vũ trang thân Ukraine tại các vùng biên giới Nga.

Nhà lãnh đạo khẳng định đó là những hành động phạm tội "vô nghĩa về mặt quân sự", sẽ không thể cản trở cuộc bầu cử mà chỉ làm cho người Nga thêm đoàn kết. 

Cử tri bỏ phiếu từ ISS như thế nào?

Phi hành gia Oleg Kononenko của Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) cho biết trên Trạm không gian quốc tế (ISS) có hệ thống liên lạc bảo mật để giúp các cử tri Nga có thể tham gia bầu cử từ không gian. Ông Kononenko cùng hai đồng nghiệp Nikolay Chub và Alexander Grebenkin đã bỏ phiếu bầu tổng thống Nga trong ngày 15.3 từ ISS, theo TASS.

"Công nghệ bỏ phiếu từ ISS đã được phát triển trong nhiều năm. Một người ủy nhiệm sẽ truyền tải mong muốn của phi hành đoàn", ông Kononenko cho hay. Nhà du hành cho biết các phi hành gia trong không gian có thể chọn cách bỏ phiếu thông qua người ủy nhiệm ở trái đất hoặc qua hệ thống bỏ phiếu trực tuyến. Việc bỏ phiếu diễn ra tuyệt đối bảo mật thông qua hệ thống liên lạc kín giữa ISS và trái đất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.