Ông Putin cùng 3 ứng viên tranh cử Tổng thống Nga nhiệm kỳ mới

Khánh An
Khánh An
11/02/2024 08:29 GMT+7

Ủy ban Bầu cử trung ương Nga chốt danh sách đăng ký tranh cử tổng thống nhiệm kỳ mới, với cả 4 ứng viên đều ủng hộ chiến dịch của nước này tại Ukraine.

Ông Putin cùng 3 ứng viên tranh cử Tổng thống Nga nhiệm kỳ mới- Ảnh 1.

Tổng thống Putin dự kiến dễ dàng thắng lợi trong cuộc bầu cử vào tháng tới

REUTERS

Hãng TASS ngày 11.2 đưa tin thời hạn đăng ký tranh cử Tổng thống Nga nhiệm kỳ 2024-2030 đã kết thúc, với danh sách gồm đương kim Tổng thống Vladimir Putin cùng 3 chính trị gia đều ủng hộ chiến dịch quân sự của nước này tại Ukraine.

Danh sách không có tên ứng viên phản đối chiến dịch quân sự là ông Boris Nadezhdin, sau khi Ủy ban Bầu cử trung ương (CEC) cấm ông tranh cử với lý do có sai sót trong việc thu thập các chữ ký cần thiết để đăng ký, theo Reuters.

Ngoài Tổng thống Putin, CEC đã tiếp nhận đăng ký của Phó chủ tịch Duma quốc gia Nga Vladislav Davankov thuộc đảng Nhân dân mới, lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Leonid Slutsky và ứng viên đảng Cộng sản Nikolai Kharitonov.

Tổng thống Putin (72 tuổi) đã chọn tranh cử độc lập thay vì đại diện đảng Nước Nga thống nhất. Dự kiến ông sẽ dễ dàng tái đắc cử tại kỳ bầu cử từ 15-17.3.

Vì sao Tổng thống Putin đồng ý trả lời phỏng vấn nhà báo Mỹ?

Theo TASS dẫn một cuộc khảo sát mới đây của Trung tâm Nghiên cứu ý kiến công chúng Nga, 75% người được hỏi cho biết sẽ bỏ phiếu cho ông Putin giả sử bầu cử diễn ra trong ngày 11.2. Khảo sát với sự tham gia của 1.600 người trưởng thành tại Nga còn cho thấy tỷ lệ ủng hộ đối với ông Davankov là 5%, ông Kharitonov là 4% và ông Slutsky là 4%.

Dù không ai kỳ vọng ông Nadezhdin (61 tuổi) thắng lợi nếu được tranh cử, những chỉ trích gay gắt của ông đã khiến một số nhà phân tích bất ngờ. Nhân vật này cho rằng chiến sự của Nga ở Ukraine là "sai lầm chết người"

Ông Nadezhdin cho biết sẽ phản đối quyết định của CEC lên Tòa án Tối cao Nga.

Theo quy định hiện hành, ứng viên Tổng thống Nga ít nhất phải 35 tuổi, là công dân Nga trong ít nhất 25 năm, không có quốc tịch khác hoặc giấy phép cư trú tại nước khác vào thời điểm tranh cử cũng như mọi thời điểm trước đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.