CSGT toàn quốc xử lý gần 50.000 xe khách vi phạm trong 2 tháng

Trần Cường
Trần Cường
23/10/2023 10:17 GMT+7

Sau 2 tháng tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện, xử lý 65.954 trường hợp vi phạm, phạt hơn 80 tỉ đồng; trong đó có tới gần 50.000 xe khách vi phạm.

Theo đại diện Cục CSGT (C08) Bộ Công an, thực hiện cao điểm tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container, từ ngày 15.8 - 15.10, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm soát 483.873 trường hợp, qua đó phát hiện, xử lý 65.954 trường hợp vi phạm.

Trong 2 tháng, CSGT toàn quốc xử lý gần 50.000 xe khách vi phạm - Ảnh 1.

Sau 2 tháng tổng kiểm soát, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện, xử lý 65.954 trường hợp xe ô tô kinh doanh vận tải vi phạm

DUY HOÀNG

Lực lượng CSGT đã phạt tiền hơn 80 tỉ đồng, tước 5.417 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn các loại; tạm giữ 595 phương tiện.

Trong số trường hợp vi phạm có 1.740 trường hợp trên cao tốc, 38.686 trường hợp vi phạm trên quốc lộ, 9.848 trường hợp vi phạm trên tỉnh lộ...

Trong 2 tháng, CSGT toàn quốc xử lý gần 50.000 xe khách vi phạm - Ảnh 2.

Có hơn 48.000 trường hợp xe khách vi phạm bị xử lý

DUY HOÀNG

Qua thống kê, có 99 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 15 trường hợp vi phạm về ma túy, 3.443 trường hợp vi phạm tốc độ, 272 trường hợp không có giấy phép lái xe, 80 trường hợp không có chứng nhận kiểm định, 1.352 trường hợp chở quá số người quy định…

Theo đại diện C08, tính riêng xe khách, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý 48.385 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 50 tỉ đồng, tước 3.641 giấy phép lái xe, tạm giữ 340 phương tiện.

Trong 2 tháng, CSGT toàn quốc xử lý gần 50.000 xe khách vi phạm - Ảnh 3.

Có 17.569 trường hợp xe kinh doanh vận tải chở hàng hóa bị xử lý trong 2 tháng

DUY HOÀNG

Đại diện C08 thông tin thêm, TP.HCM và Hà Nội có kết quả xử lý xe vận tải hành khách cao. Cụ thể, TP.HCM xử lý 5.939 trường hợp, Hà Nội xử lý 3.620 trường hợp, Nghệ An xử lý 3.603 trường hợp, Quảng Ninh xử lý 2.003 trường hợp, Thái Nguyên xử lý 1.789 trường hợp, Hải Phòng xử lý 1.747 trường hợp.

Một số địa phương có kết quả xử lý xe vận tải container vi phạm cao. Trong đó, TP.HCM 3.352 trường hợp, Hải Phòng 3.060 trường hợp, Đồng Nai 794 trường hợp, Quảng Ninh 682 trường hợp, Hải Dương 606 trường hợp, lực lượng của C08 470 trường hợp…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.