Covid-19 đã cướp đi hơn 5 triệu mạng người trên toàn thế giới

02/11/2021 11:15 GMT+7

Theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins, chưa đầy 2 năm từ khi xuất hiện, đến ngày 1.11, đại dịch Covid-19 chính thức khiến hơn 5 triệu người trên thế giới tử vong.

Cụ thể, số cái chết liên quan đến Covid-19 toàn cầu hiện là 5.005.401. Cũng theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins, số ca nhiễm Covid-19 toàn thế giới hiện là hơn 247,1 triệu ca.

Mỹ vẫn là quốc gia có số người tử vong vì Covid-19 cao nhất thế giới, với gần 747.000 người. Xếp thứ 2 là Brazil với hơn 607.000 ca tử vong và Ấn Độ xếp thứ 3 với hơn 458.000 ca.

Thế giới ghi nhận số người chết kỷ lục vì Covid-19 ngay trước kỉ niệm 2 năm kể từ ngày ca nhiễm Covid-19 đầu tiên được phát hiện ở Vũ Hán (Trung Quốc).

Trung Quốc nói báo cáo nguồn gốc Covid-19 của Mỹ "không khoa học"

Dù số ca nhiễm và ca tử vong vì Covid-19 vẫn tiếp tục tăng khiến giới chuyên gia y tế lo ngại về khả năng chống chọi với đại dịch của các bệnh viện trong mùa đông sắp tới, nhiều quốc gia đã gỡ bỏ các lệnh hạn chế chống dịch vì người dân đã được tiêm vắc xin.

Alpha và Delta là 2 biến thể virus trội gây ra những ca nhiễm Covid-19 gần đây. Tuần trước, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo đang theo dõi chặt chẽ biến thể AY.4.2, đột biến từ biến thể Delta. Hiện biến thể mới đã có mặt tại 42 quốc gia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.