Công viên 'không dành cho khách yếu tim' ở Huế vì sao vẫn chưa được chỉnh trang?

Công viên 'không dành cho khách yếu tim' ở Huế vì sao vẫn chưa được chỉnh trang?

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
17/08/2023 08:45 GMT+7

Dù bị bỏ hoang từ lâu nhưng kỳ lạ, công viên nước hồ Thủy Tiên, nơi không dành cho người yếu tim lại là điểm đến được du khách nước ngoài chú ý và báo quốc tế ngợi khen.

Chưa có một công viên nào ở Việt Nam, dù ở bất kỳ loại hình nào, đang hoạt động hay đã ngưng, lại được nhiều báo nước ngoài quan tâm như công viên nước bỏ hoang hồ Thủy Tiên. Công viên từng xuất hiện trên những tờ báo nổi tiếng như Huffington Post của Mỹ vào các năm 2016, 2019 khi cho rằng nơi này không dành cho du khách yếu tim; tờ báo của kênh truyền hình Mỹ CNN đưa hồ vào danh sách 10 công viên giải trí nổi tiếng thế giới đẹp mê hồn, nhưng đã bị "đóng cửa mãi mãi"; hay Washington Post xếp hồ Thủy Tiên vào danh sách 11 công viên bỏ hoang hấp dẫn nhưng đáng sợ... Hồ Thủy Tiên cũng xuất hiện trên các MV ca nhạc quốc tế.

Công viên 'không dành cho khách yếu tim' ở Huế

Được xây dựng từ năm 2000 và hoàn thành vào năm 2004 với diện tích 49,9 hecta, công viên nước hồ Thủy Tiên được kỳ vọng trở thành một khu vui chơi, giải trí thu hút. Tuy nhiên sau đó lại không đạt hiệu quả kinh doanh như mong muốn nên buộc phải đóng cửa và chịu cảnh bỏ hoang.

Vì sao công viên nước bỏ hoang nổi tiếng tại Huế vẫn chưa được chỉnh trang? - Ảnh 1.

Công viên nước hồ Thủy Tiên có diện tích 49,9 hecta

LÊ HOÀI NHÂN

Vì sao công viên nước bỏ hoang nổi tiếng tại Huế vẫn chưa được chỉnh trang? - Ảnh 2.

Phía bên trong thân rồng, nhiều hạng mục xuống cấp trầm trọng

LÊ HOÀI NHÂN

Hiện tại, các hạng mục của công viên hồ Thủy Tiên đã xuống cấp, với những mảng tường loang lổ phủ đầy nét vẽ, cây cỏ mọc bao phủ bên trong thân rồng. Khi lên đến phía miệng rồng, nhiều người cho biết khi phóng tầm mắt ra xa sẽ ngắm được trọn vẹn hồ Thủy Tiên, được bao quanh là đồi thông xanh bát ngát. Còn tại khu công viên nước cũng bị bao phủ bởi cây dại, hệ thống máng trượt phủ kín rêu phong, hồ nước đục ngầu…

Vì sao công viên nước bỏ hoang nổi tiếng tại Huế vẫn chưa được chỉnh trang? - Ảnh 3.

Chi chít các nét vẽ bậy khắp các mảng tường

LÊ HOÀI NHÂN

Vì sao công viên nước bỏ hoang nổi tiếng tại Huế vẫn chưa được chỉnh trang? - Ảnh 4.

Tại khu công viên nước cũng bị bao phủ bởi cây dại, hệ thống máng trượt phủ kín rêu phong,…

LÊ HOÀI NHÂN

Vào thời điểm giữa năm 2020, lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tiến hành kiểm tra khu vực này, qua đó yêu cầu cơ quan chức năng cần sớm hoàn thành việc xử lý tài sản trên đất để triển khai dự án khu công viên văn hóa phục vụ cộng đồng, tránh lãng phí.

Vì sao công viên nước bỏ hoang nổi tiếng tại Huế vẫn chưa được chỉnh trang? - Ảnh 5.

Đến nay, dự án vẫn chưa thể thực hiện do vướng mắc một số vấn đề liên quan thủ tục giao đất, đấu giá tài sản mà chủ đầu tư củ để lại.

LÊ HOÀI NHÂN

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh

Đến tháng 9.2022, UBND TP.Huế đã thông qua chủ trương đầu tư chỉnh trang công viên hồ Thủy Tiên với tổng trị giá 20 tỉ đồng. Dự kiến, sẽ chỉnh trang và hoàn thành, mở cửa đón khách vào tháng 3.2023. Tuy nhiên, đến nay, dự án vẫn chưa thể thực hiện do vướng mắc một số vấn đề liên quan thủ tục giao đất, đấu giá tài sản mà chủ đầu tư củ để lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.