Công nhận 630 nhà giáo đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư đợt xét 2023

Quý Hiên
Quý Hiên
21/11/2023 13:58 GMT+7

Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước đã ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) đợt xét năm 2023 cho 630 nhà giáo. Đây là căn cứ để các viện, trường ĐH bổ nhiệm GS, PGS mới.

Ngày 20.11, đúng ngày Nhà giáo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước Nguyễn Kim Sơn đã ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS đợt xét năm 2023 cho 630 nhà giáo. Trong đó, 58 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, 572 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS.

Quyết định công nhận 630 nhà giáo đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư đợt xét 2023 - Ảnh 1.

Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018 - 2023 họp để thông qua các hồ sơ ứng viên đạt tiêu chuẩn GS, PGS đợt xét 2023

HĐ GSNN

So với thông báo ngày 6.11 của Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước, tất cả ứng viên đã được Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018 - 2023 thông qua tại phiên họp lần thứ 12, trong các ngày 4 - 5.11, đều được Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn GS, PGS.

Cũng như mọi năm, các ngành, liên ngành tiếp tục có số nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn GS, PGS nhiều nhất là kinh tế (6 GS, 86 PGS); y (6 GS, 57 PGS), hóa học - công nghệ thực phẩm (6 GS, 48 PGS), cơ khí - động lực (6 GS, 37 PGS).

Các ngành có PGS, GS nhất trong đợt xét năm nay gồm: luyện kim (1 GS, 2 PGS); sử - khảo cổ học - dân tộc học (3 PGS); ngôn ngữ học (4 PGS); văn học (4 PGS).

Các ngành không có GS nào gồm: sử - khảo cổ học - dân tộc học; ngôn ngữ học; văn học, dược học (ngành này có 7 PGS), giáo dục học (có 8 PGS); liên ngành triết - khảo cổ - dân tộc học (có 14 PGS).

Tuy nhiên, đây mới chỉ là những nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn GS, PGS. Còn để thực sự có chức danh GS, PGS, các nhà giáo có tên trong quyết định bổ nhiệm của Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước cần được các viện, trường bổ nhiệm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.