Nhiều ứng viên nghi thiếu liêm chính vẫn được Hội đồng Giáo sư nhà nước thông qua

Quý Hiên
Quý Hiên
06/11/2023 16:10 GMT+7

Hội đồng Giáo sư nhà nước đã thông qua danh sách 630 ứng viên giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS). Trong danh sách này có nhiều ứng viên bị dư luận mạng xã hội cho là thiếu liêm chính.

Văn phòng Hội đồng GS nhà nước vừa công bố danh sách gồm 630 ứng viên GS, PGS đã được Hội đồng GS nhà nước nhiệm kỳ 2018 - 2023 thông qua tại phiên họp lần thứ 12 (các ngày 4  - 5.11).

Nhiều ứng viên bị nghi không liêm chính vẫn được hội đồng GS Nhà nước thông qua - Ảnh 1.

Hội đồng GS nhà nước nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã họp phiên 12 để thông qua danh sách ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS mùa xét 2023

HĐ GSNN

So với con số Văn phòng Hội đồng GS nhà nước công bố trước đây, có 2 ứng viên GS và 19 ứng viên PGS đã được các hội đồng ngành thông qua nhưng giờ không được vào danh sách hội đồng cấp nhà nước. Theo thống kê của Văn phòng Hội đồng GS nhà nước, tỷ lệ ứng viên đạt kết quả xét ở cấp nhà nước đạt 97% so với danh sách các hội đồng ngành đưa lên.

Trong số 2 ứng viên GS không vào danh sách hội đồng cấp nhà nước, có một ứng viên của Hội đồng Liên ngành chăn nuôi - thú y - thủy sản; một ứng viên ở Hội đồng Ngành luật.

Trong số 19 ứng viên PGS không vào danh sách hội đồng cấp nhà nước, có một số ứng viên hiện không còn tên trong danh sách hội đồng ngành thông qua. Theo giải thích của Văn phòng Hội đồng GS nhà nước, đây là những ứng viên tuy đã được hội đồng ngành thông qua nhưng lại xin rút.

Những ứng viên còn lại, ngành y có 4 ứng viên, ngành sinh 3, liên ngành hóa - công nghệ thực phẩm 2; các ngành liên ngành sau mỗi ngành có một ứng viên không được đưa vào danh sách hội đồng cấp nhà nước gồm: dược, GTVT, nông - lâm nghiệp, sử - khảo cổ - dân tộc, văn học - nghệ thuật - thể dục thể thao, xây dựng - kiến trúc.

Theo thống kê của Báo Thanh Niên (căn cứ danh sách mới được Văn phòng Hội đồng GS nhà nước công bố), ngành có nhiều ứng viên GS, PGS qua được vòng xét cuối cùng là kinh tế với 92 ứng viên (6 GS, 86 PGS). Những ngành có nhiều ứng viên qua được vòng cuối còn có liên ngành hóa học - công nghệ thực phẩm, 54 ứng viên (6 GS, 48 PGS); liên ngành cơ khí - động lực, 43 ứng viên (6 GS, 37 PGS); y học, 63 ứng viên (6 GS, 57 PGS).

Những ngành rất ít ứng viên có luyện kim (1 GS, 2 PGS); liên ngành sử - khảo cổ học - dân tộc học (không có ứng viên GS, 3 PGS); ngôn ngữ học (không có ứng viên GS, 4 PGS); văn học (không có ứng viên GS, 4 PGS).

Những ngành không có ứng viên GS nào còn có dược học (có 7 ứng viên PGS); giáo dục học (có 8 ứng viên PGS); liên ngành triết - khảo cổ - dân tộc học (có 14 ứng viên PGS).

Mùa xét GS, PGS năm nay diễn ra trong bối cảnh nền khoa học Việt Nam còn nhiều điểm mờ (còn gọi là vùng xám), khó phân định nhà khoa học liêm chính hay không liêm chính.

Nhiều ứng viên bị tố trên mạng xã hội là có dấu hiệu không liêm chính, nhưng các hội đồng ngành liên quan cho biết không có căn cứ để xác định những ứng viên đó vi phạm liêm chính khoa học. Kết quả là, phần lớn các ứng viên bị cộng đồng mạng tố cáo là không liêm chính hiện nay đều nằm trong danh sách Hội đồng GS nhà nước đã thông qua, trong đó có nhiều ứng viên xét tiêu chuẩn GS.

Được biết, sau 15 ngày kể từ khi công bố kết quả xét GS, PGS của Hội đồng GS nhà nước, Chủ tịch Hội đồng GS nhà nước sẽ ký quyết định và cấp giấy công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS cho các ứng viên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.