Công bố 500 người Việt trẻ có chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu

14/11/2015 19:41 GMT+7

(TNO) Chiều 14.11, Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam đã công bố Top 500 người Việt trẻ có chỉ số GCI (Global Competence Index) hay còn được gọi là chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu.

(TNO) Chiều 14.11, Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam đã công bố Top 500 người Việt trẻ có chỉ số GCI (Global Competence Index) hay còn được gọi là chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Lễ công bố 500 người Việt trẻ có chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu - Ảnh: Lê Thanh Lễ công bố 500 người Việt trẻ có chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu - Ảnh: Lê Thanh
GCI là một trong những nội dung chính nằm trong khuôn khổ cuộc thi Today's Voice Contest 2015 do UNESCO-CEP tổ chức, với tổng giải thưởng trị giá hơn 200 triệu đồng. Sau 2 tháng diễn ra, GCI đã thu hút hơn 5.000 người Việt trẻ trên cả nước tham gia làm bài test online tại địa chỉ http://contest.todayvoice.org.
Nhờ vào GCI, các thí sinh sẽ sẽ biết được khoảng cách năng lực mình đang ở đâu và tạo nên động lực giúp họ thu hẹp khoảng cách để phát triển bản thân mình một cách nhanh nhất trong bối cảnh toàn cầu hóa.
500 người Việt trẻ xuất hiện trên bản xếp hạng sẽ tiếp tục tham gia vào Vòng 1.2 cuộc thi với bài kiểm tra về Workplace Compextencies, Academic Competencies và bài luận - "Tell us your story". Sau đó, 100 thí sinh đạt điểm cao nhất sẽ được lọt vào Vòng 2 với chủ đề "Tư duy toàn cầu" dưới sự hướng dẫn và đào tạo của hơn 10 CEO và các chuyên gia hàng đầu tại Việt Nam.
Các bạn sẽ được ban tổ chức chia nhóm ngẫu nhiên thành 10 nhóm cùng nhau thực hiện đề tài do ban tổ chức đưa ra, để từ đó chọn ra 3 nhóm xuất sắc nhất đi vào chung kết vào giữa tháng 12.2015.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.