Công an TP.HCM kiểm tra các cơ sở lưu trú có người nước ngoài

Ngọc Lê
Ngọc Lê
13/07/2023 21:21 GMT+7

Trong một tháng kể từ ngày 1.8, Công an TP.HCM sẽ tập trung xử lý chủ hộ, người quản lý địa bàn không thực hiện đúng trách nhiệm khai báo tạm trú cho khách thuê.

Ngày 13.7, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (PA08) Công an TP.HCM cho biết, bắt đầu từ ngày 1.8 đến ngày 1.9, PA08 sẽ tập trung kiểm tra xử lý các cơ sở cá nhân, người quản lý không thực hiện đúng trách nhiệm khai báo tạm trú cho khách là người nước ngoài thuê.

Đồng thời, Công an TP.HCM sẽ kiên quyết xử lý trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức được giao quản lý địa bàn nếu buông lỏng quản lý, tiêu cực.

Công an TP.HCM kiểm tra các cơ sở lưu trú có người nước ngoài trong một tháng - Ảnh 1.

Người nước ngoài hoạt động tội phạm bị Công an TP.HCM phát hiện

HOÀNG HUY

Theo PA08, TP.HCM có khoảng 100.000 người nước ngoài cư trú (đông nhất cả nước), với 80.000 cơ sở lưu trú. Thời gian qua, lực lượng chức năng đã tuyên truyền, kiểm tra xử lý nhưng tình trạng không khai báo tạm trú cho người nước ngoài vẫn diễn ra nhiều, là điều kiện cho các nhóm tội phạm hoạt động.

Chỉ tính từ đầu năm 2022 đến nay, Công an TP.HCM đã phát hiện hơn 5.300 vụ, trong đó có 23 tổ chức và gần 5.650 cá nhân vi phạm từ hành chính đến hình sự. Đa số xảy ra trong chung cư, khu dân cư biệt lập, nhà riêng ít người qua lại và không được khai báo tạm trú.

Từ năm 2007, Công an TP.HCM triển khai việc khai báo tạm trú trực tuyến 24/7 cho người nước ngoài qua trang https://hochiminh.xuatnhapcanh.gov.vn. Có khoảng 96% cơ sở lưu trú đã thực hiện khai báo online nhưng tỷ lệ này tại các căn hộ chung cư, nhà riêng biệt lập vẫn còn thấp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.