Đường dây nhập cảnh trái phép lớn nhất Đà Nẵng: VKS kháng nghị tăng mức án

30/05/2023 11:03 GMT+7

Viện KSND TP.Đà Nẵng kháng nghị, đường dây nhập cảnh trái phép lớn nhất Đà Nẵng phạm tội có tổ chức, nhiều tình tiết tăng nặng, không được hưởng giảm nhẹ nên cần tăng mức án đối với các bị cáo.

Ngày 30.5, TAND cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên xét xử phúc thẩm vụ nhập cảnh trái phép lớn nhất TP.Đà Nẵng, do Viện KSND TP.Đà Nẵng có kháng nghị phúc thẩm bản án hình sự của TAND TP.Đà Nẵng. 

Như Thanh Niên đã thông tin, hồi tháng 2.2023, TAND TP.Đà Nẵng xét xử sơ thẩm, tuyên án đối với 24 bị cáo phạm tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Kháng nghị tăng án vụ đưa chuyên gia dỏm nhập cảnh trái phép lớn nhất Đà Nẵng - Ảnh 1.

Các bị cáo người Hàn Quốc trước tòa

VĂN TIẾN

Trong đó Lee Kwan Young (55 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Eyelux, Phó chủ tịch Hội người Hàn miền Trung) và Seo Yong Jin (50 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Han In Hue) cùng 10 năm tù.

Song Hong Sub (51 tuổi, Giám đốc Công ty Môi giới Khan Vina) 9 năm tù. Tô My Hồng Oanh (34 tuổi, nhân viên Công ty Môi giới KV Global) 8 năm tù.

Phan Thị Thảo Ly (28 tuổi, nhân viên Công ty TNHH Mode Tour Network), Phạm Thị Phúc (27 tuổi, nhân viên Công ty TNHH Mode Tour Network), Văn Thị Phương Thảo (34 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH OK Galbi), Lê Xuân Thành (39 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Patour) cùng 5 năm 6 tháng tù.

Võ Tấn Cường (35 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Kuvarose) 5 năm tù. King Chang Gi (50 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV Ly Lê) 4 năm 6 tháng tù.

Kháng nghị tăng án vụ đưa chuyên gia dỏm nhập cảnh trái phép lớn nhất Đà Nẵng - Ảnh 2.

Viện KSND TP.Đà Nẵng kháng nghị tăng án vụ nhập cảnh trái phép lớn nhất Đà Nẵng

VĂN TIẾN

Phạm Kim Phúc (30 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Phúc Travel Newlife), Nguyễn Trung Thu (40 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH KV Tour & Media) cùng 4 năm tù.

Đỗ Văn Hoạt (31 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ tin học An Nhiên), Trần Thanh Sơn (34 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Quảng cáo STAD), Nguyễn Văn Minh Thọ (32 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch TNA Service), Văn Thị Thùy Tiên (36 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Onetop) cùng 3 năm tù.

Kháng nghị tăng án vụ đưa chuyên gia dỏm nhập cảnh trái phép lớn nhất Đà Nẵng - Ảnh 3.

Các bị cáo có tổ chức, nhiều tình tiết tăng nặng, không được hưởng án treo

VĂN TIẾN

Các bị cáo Nguyễn Trí Vĩ (35 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Quảng cáo và Truyền thông NTV), Tô Quyền Lực (29 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Reach and Development) và Kim In Sung (50 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp IC) cùng 1 năm 6 tháng tù, Phạm Thị Tuyết Nhung (28 tuổi) 1 năm 3 tháng tù, Nguyễn Thanh Hùng (73 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Hùng Lâm) 9 tháng tù, nhưng được hưởng án treo.

Riêng 3 bị cáo phạm thêm tội làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức là Nguyễn Trần Anh Tuấn (36 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại và Du lịch DK Global) lãnh tổng cộng 8 năm 6 tháng tù, Đồng Văn Quân (32 tuổi) 3 năm 3 tháng tù, Đồng Mạnh Trường (27 tuổi) 2 năm 3 tháng tù.

Kháng nghị tăng án vụ đưa chuyên gia dỏm nhập cảnh trái phép lớn nhất Đà Nẵng - Ảnh 4.

Các nữ bị cáo đóng vai trò giúp sức nhóm cầm đầu và tổ chức cho nhóm môi giới

VĂN TIẾN

Có tổ chức, không được hưởng giảm nhẹ

Theo Viện KSND TP.Đà Nẵng, bản án sơ thẩm không áp dụng tình tiết tăng nặng "phạm tội có tổ chức" đối với các bị cáo Văn Thị Phương Thảo, Võ Tấn Cường, Đồng Văn Quân, Đồng Mạnh Trường, Nguyễn Trung Thu, Nguyễn Văn Minh Thọ, Kim Chang Gi, Phạm Kim Phúc, Đỗ Văn Hoạt, Trần Thanh Sơn, Văn Thị Thùy Tiên, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Trí Vĩ, Tô Quyền Lực, Kim In Sung, Phạm Thị Tuyết Nhung.

HĐXX nhận định các bị cáo là đồng phạm giản đơn, là chưa đánh giá đúng tính chất, mức độ, vai trò các bị cáo.

Theo Viện KSND TP.Đà Nẵng, vụ án có 3 nhóm chủ mưu cầm đầu, nhóm môi giới và nhóm bảo lãnh, cấu kết, phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng.

Kháng nghị tăng án vụ đưa chuyên gia dỏm nhập cảnh trái phép lớn nhất Đà Nẵng - Ảnh 5.

Trong 24 bị cáo có đến 18 giám đốc của 26 công ty

VĂN TIẾN

Hành vi của từng nhóm bị cáo đều là tiền đề, móc xích, tạo điều kiện của các nhóm còn lại gây án, nếu thiếu một nhóm thì đường dây không thực hiện được, do đó đủ cơ sở xác định hành vi tổ chức chặt chẽ.

"Như vậy để xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật, cần áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự phạm tội có tổ chức với tất cả bị cáo", Viện KSND TP.Đà Nẵng khẳng định.

Kháng nghị tăng án vụ đưa chuyên gia dỏm nhập cảnh trái phép lớn nhất Đà Nẵng - Ảnh 6.

24 bị cáo ở phiên xét xử sơ thẩm

VĂN TIẾN

Bên cạnh đó, Viện KSND TP.Đà Nẵng còn cho rằng bản án áp dụng tình tiết giảm nhẹ "người phạm tội tích cực hợp tác… trong việc phát hiện tội phạm và quá trình giải quyết vụ án" là không đúng diễn biến điều tra.

Trong vụ án, cơ quan điều tra tự thu thập tài liệu, chứng cứ, xác định được tên các bị cáo và danh sách các công ty, từ đó mở rộng vụ án, không có bị cáo nào khai ra bị cáo khác hoặc khai ra tội phạm mới, không thể áp dụng tình tiết giảm nhẹ.

Kháng nghị tăng án vụ đưa chuyên gia dỏm nhập cảnh trái phép lớn nhất Đà Nẵng - Ảnh 7.

Viện KSND TP.Đà Nẵng đề nghị tăng án các bị cáo

VĂN TIẾN

Không phải tự thú, không được hưởng án treo

Đặc biệt, bản án áp dụng tình tiết giảm nhẹ "người phạm tội tự thú" cho Nguyễn Trung Thu (40 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH KV Tour & Media) và Nguyễn Trí Vĩ (35 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Quảng cáo và Truyền thông NTV) là không đúng diễn biến điều tra.

Cụ thể, cơ quan điều tra sau khi bắt Tô My Hồng Oanh, đã thu giữ danh sách các công ty, giám đốc ký bảo lãnh khống nên thông báo các nghi can trình diện.

Lúc này, Nguyễn Trung Thu, Nguyễn Trí Vĩ mới đến trình diện, không có căn cứ áp dụng tình tiết giảm nhẹ vừa nêu.

Kháng nghị tăng án vụ đưa chuyên gia dỏm nhập cảnh trái phép lớn nhất Đà Nẵng - Ảnh 8.

HĐXX sơ thẩm tuyên phạt 24 bị cáo phạm tội trong vụ nhập cảnh trái phép

VĂN TIẾN

Ngoài ra, Viện KSND TP.Đà Nẵng cho rằng không có căn cứ áp dụng hình phạt dưới mức thấp nhất của khung cho các bị cáo Võ Tấn Cường, Văn Thị Phương Thảo, Nguyễn Trần Anh Tuấn, Lê Xuân Thành, Nguyễn Trung Thu, Nguyễn Văn Minh Thọ, King Chang Gi, Phạm Kim Phúc, Đỗ Văn Hoạt, Trần Thanh Sơn, Văn Thị Thùy Tiên vì chỉ có 1 tình tiết giảm nhẹ.

Do không có căn cứ áp dụng tình tiết giảm nhẹ (tích cực hợp tác), lại thêm tình tiết tăng nặng phạm tội có tổ chức, nên bị cáo Tô Quyền Lực không đủ điều kiện hưởng án treo trong đường dây nhập cảnh trái phép lớn nhất Đà Nẵng này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.