Con gái nhạc sĩ Phạm Tuyên kể điều đặc biệt trong sáng tác về Bác Hồ

Con gái nhạc sĩ Phạm Tuyên kể điều đặc biệt trong sáng tác về Bác Hồ

19/05/2023 18:00 GMT+7

Với cuộc đời tràn đầy năng lượng và niềm tin yêu với Đảng, với Bác Hồ kính yêu, nhạc sĩ Phạm Tuyên là một trong số không nhiều người chép sử bằng âm nhạc thành công.

Trong bản tin chiều ngày 28.4.1975 của Đài Tiếng nói Việt Nam về hành động oanh tạc sân bay Tân Sơn Nhất của phi công Nguyễn Thành Trung đã tạo cảm xúc mạnh mẽ để nhạc sĩ Phạm Tuyên cho ra đời bài hát Như có Bác trong ngày đại thắng.

Trong buổi trò chuyện cùng Báo Thanh Niên, con gái nhạc sĩ Phạm Tuyên - nhà báo Phạm Hồng Tuyến đã tiết lộ câu chuyện sáng tác của cha cho bài hát Ai yêu các nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh. Đồng thời, cô cũng "khoe" cuốn sổ được nhạc sĩ Phạm Tuyên tỉ mỉ chép tay 700 tác phẩm.

Con gái nhạc sĩ Phạm Tuyên kể điều đặc biệt trong sáng tác về Bác Hồ - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên và con gái

NVCC

Nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Hồ Chủ tịch, mời quý vị đến thăm căn nhà, nơi đã và đang chứa đựng nhiều sáng tác về Bác như Từ Làng Sen, Việt Bắc nhớ Bác Hồ, Suối Lê-nin, Ai yêu các nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh... 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.