Colombia thu gom súng tội phạm để xây nhà cho dân nghèo

20/01/2023 14:24 GMT+7

Số vũ khí bị tịch thu này sẽ được sử dụng để xây nhà cho các hộ gia đình có thu nhập thấp.

Chính quyền Colombia đã quyết định nung chảy gần 29.000 vũ khí đã từng thuộc sở hữu của các tổ chức tội phạm và sau đó tái chế thành vật liệu xây dựng.

Vũ khí chính phủ Colombia tịch thu từ các tổ chức tội phạm

reuters

Ông Jose Joaquin Amezquita Garcia, quan chức Lực lượng vũ trang Colombia, cho biết: "Trong quá trình nung chảy, một phần sẽ được chuyển hóa thành sắt xây dựng. Nhà ở cho các gia đình có thu nhập thấp sẽ được xây bằng những thanh sắt đó. Chúng tôi coi đây là đạo đức. Ngày nay, những thứ đang gây hại trên đường phố Colombia sẽ được sử dụng một cách có đạo đức".

Trong số vũ khí bị tịch thu có súng trường, súng máy và bệ phóng rốc két.

Vũ khí được đưa tới nhà máy để tái chế thành sắt xây dựng

reuters

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.