Cố vấn Tổng thống Ukraine trách phương Tây chuyển vũ khí chậm, làm xung đột kéo dài

Cố vấn Tổng thống Ukraine trách phương Tây chuyển vũ khí chậm, làm xung đột kéo dài

Linh Trương
Linh Trương
20/10/2023 14:23 GMT+7

Một cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine nói nỗ lực quân sự của nước này chống lại Nga có thể chậm hơn kế hoạch từ 6 đến 9 tháng vì phương Tây chuyển vũ khí chậm vào mùa thu năm 2022.

Theo Kyiv Post, Cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak mới phát biểu trên kênh Channel 24 rằng: "Nếu nhận được vũ khí sớm hơn, Ukraine có thể phòng thủ tốt hơn và tiến hành một cuộc phản công đã có".

Ông Podolyak nói việc giao vũ khí cho Ukraine đã trì hoãn từ 3 đến 4 tháng do vấn đề hậu cần và chờ đợi các nước phương Tây chấp thuận, và vì vậy đã cản trở "nghiêm túc" khả năng phòng thủ của Ukraine.

Ngoài ra, ông cho rằng phương Tây đã không phản ứng sớm hơn trước các yêu cầu cung cấp vũ khí của Ukraine sau khi nước này đã giành lại quyền kiểm soát một phần vùng Kherson ở miền nam vào mùa thu năm 2022.

Ông nói đó là lý do làm Ukraine "đã chậm lại từ sáu đến chín tháng. Mọi thứ đều được kéo dài về thời gian".

Lãnh đạo cơ quan tình báo quân sự Ukraine Kyrylo Budanov cũng đưa ra nhận xét tương tự. Ông nói cuộc phản công của Ukraine đã "kế hoạch không đúng", nhưng không đưa ra lý do cụ thể.

Theo Viện Kiel, cơ quan theo dõi hỗ trợ của Ukraine cũng xác định "chuyển giao công việc thực tế ít hơn nhiều so với cam kết". Tính đến tháng 7.2023, chỉ khoảng một nửa số vũ khí được hứa hẹn sẽ được chuyển đến Ukraine.

Ông Christoph Trebesch, quản lý tại cơ sở theo dõi cho biết cách "giữa cam kết và chuyển giao viện hỗ trợ quân sự là rất lớn".

Theo CNN, ngay từ khi xung đột chính thức nổ ra vào tháng 2.2022, ông Podolyak đã kêu gọi phương Tây hành động thật nhanh chóng để hỗ trợ Ukraine có thể bảo vệ mình trước cuộc tấn công của Nga.

Vào thời điểm đó, hầu hết các nước phương Tây đều lên tiếng ủng hộ Ukraine nhưng chậm chạp trước khi quyết định cung cấp vũ khí hạng nặng cho nước này vì lo ngại xung đột lan ra ngoài biên giới Ukraine.

Lãnh đạo tình báo Ukraine thừa nhận phản công "hụt tiến độ"

Theo các giám đốc Viện Kiel, Mỹ và đồng minh phương Tây đã kết hợp các gói viện trợ lần lượt như 73 tỉ USD và 139 tỉ USD kể từ xung đột.

Cũng theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), dù quân đội Ukraine đã đạt được một số bước tiến nhất định kể từ tháng 5, nhưng cho đến nay, Kyiv vẫn chưa đạt được bất kỳ bước đột phá đáng kể nào trước các tuyến phòng thủ của Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.