Cố vấn tổng thống Ukraine bác lời tướng Mỹ về viện trợ quân sự

Cố vấn tổng thống Ukraine bác lời tướng Mỹ về viện trợ quân sự

28/04/2023 07:31 GMT+7

Cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky, ông Mykhailo Podolyak, hôm 26.4 cho biết Ukraine vẫn cần thêm vũ khí và trang thiết bị quân sự cho cuộc phản công sắp tới, đặc biệt là đạn pháo.

Ông Podolyak đưa ra ý kiến này nhằm phản bác việc tướng Mỹ chỉ huy các lực lượng NATO ở châu Âu trước đó cùng ngày tuyên bố rằng Ukraine đã nhận được 98% số lượng xe tăng - thiết giáp mà phương Tây cam kết cung cấp.

Tướng Christopher Cavoli trình bày số liệu này trong phiên điều trần của Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ. Ông nói: "Chúng tôi đã ngồi lại với các đồng nghiệp Ukraine của mình và tính toán số lượng thiết bị cần thiết cho cuộc tấn công này. Chúng tôi đã kêu gọi các đồng minh cung cấp, và họ đã rất hào phóng, đặc biệt là về xe tăng và xe chiến đấu bọc thép. Và chúng tôi đã vận chuyển nó đến Ukraine; hơn 98% phương tiện chiến đấu đã ở đó".

Ông Podoliak phản đối bình luận trên, đồng thời cho biết chỉ có Bộ Tổng tham mưu Ukraine mới có thể đưa ra những con số chính xác và số liệu thống kê của ông Cavoli không được cập nhật.

Vị quan chức này cho rằng con số 98% mà tướng Cavoli đưa ra là quá nhiều. Ông cũng cho biết Ukraine đang thiếu nhiều thiết bị, đạn dược, đặc biệt là đạn cỡ nòng lớn.

Cố vấn tổng thống Ukraine cho biết cuộc phản công có thể đã bắt đầu, đồng thời kêu gọi công chúng không coi đó là một sự kiện đơn lẻ mà là số lượng lớn các cuộc giao tranh trên nhiều mặt trận.

Nhiều hãng truyền thông của Mỹ đã tìm cách xoa dịu những kỳ vọng về cuộc tấn công Ukraine trong tuần qua, viện dẫn các quan chức chính phủ giấu tên lo ngại về hậu quả chính trị từ thất bại có thể xảy ra. Tuần trước, Nhà Trắng thậm chí còn cảnh báo về một cuộc tấn công có thể xảy ra của Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.