Cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi bất ngờ bị bắt

01/02/2021 08:08 GMT+7

Ngày 1.2, phát ngôn viên đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ Myanmar cho biết Cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi và các nhân vật cấp cao khác vừa bị bắt giữ.

Tổng thống Myanmar Win Myint cũng nằm trong số những người bị bắt giữ.
Động thái trên diễn ra sau nhiều ngày leo thang căng thẳng giữa chính phủ dân sự và quân đội Myanmar, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra đảo chính sau kỳ bầu cử mà quân đội nước này cho là đã bị gian lận.
Theo phát ngôn viên đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ Myanmar, bà Suu Kyi và các nhân vật lãnh đạo khác bị “đưa đi" vào sáng sớm 1.2.
Ông nói qua điện thoại với Reuters: “Tôi muốn nói với người dân rằng đừng phản ứng một cách hấp tấp và tôi muốn họ hành động theo pháp luật" và nói thêm ông cũng có thể sẽ bị bắt giữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.