Có những phụ nữ Nga mong chồng trở về

Có những phụ nữ Nga mong chồng trở về

Thế Vinh
Thế Vinh
24/12/2023 19:33 GMT+7

Ngày càng có nhiều phụ nữ Nga đang đòi hỏi chồng, con trai và anh em trai của mình phải được rời tiền tuyến. Số binh sĩ này được huy động theo một sắc lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 9.2022.

Chồng của bà Maria Andreeva đã chiến đấu ở Ukraine được hơn một năm.

Chính bà cũng đang tham gia một "cuộc chiến" để ông được về nhà. Và trong nỗ lực này, bà không đơn độc.

Ngày càng có nhiều phụ nữ Nga đang đòi hỏi chồng, con trai và anh em trai của mình phải được rời tiền tuyến.

Số binh sĩ này được huy động theo một sắc lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 9.2022.

Bà Andreeva nói: "Chúng tôi muốn những người đàn ông của mình được giải ngũ. Muốn họ về nhà với chúng tôi. Bởi vì chúng tôi tin rằng trong một năm qua họ đã làm hết sức cho tiền tuyến, và thậm chí là nhiều hơn những gì được yêu cầu. Họ là dân thường. Trước hết, họ đang mất dần kỹ năng, họ đang mất đi sức khỏe - cả thể chất lẫn tinh thần".

Kể từ khi được động viên nhập ngũ, chồng bà Andreeva chỉ được về phép hai đợt ngắn ngủi để gặp vợ và con gái nhỏ. Bà nói chỉ như vậy là không đủ cho một người lính trong thời chiến.

"Khi mà con gái của tôi hiểu rằng bé có thể chơi đùa cùng bố, rằng bố đang ở gần bên, rằng bố dỗ bé đi ngủ vào buổi tối - vì chồng tôi rất tích cực tham gia nuôi con ngay từ đầu - nên không có bố thì rất tội cho con. Và rồi thì đùng một cái, chúng tôi lại chia tay".

Nga đã đưa hàng nghìn binh sĩ đến Ukraine từ tháng 2.2022. Phương Tây ước tính thương vong của lực lượng Nga tại Ukraine ở mức cao.

Sự phản đối của nhóm phụ nữ cho thấy sự không công bằng khi nhiều người phải tham gia chiến đấu quá lâu mà chưa được giải ngũ. Đặc biệt là khi nhiều nam giới khác ở độ tuổi nghĩa vụ vẫn được ở nhà.

Phụ nữ ở Ukraine cũng đã đòi hỏi phải cho phép những người đàn ông của mình được rời tiền tuyến.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.